Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:53
RSS

HAGL sẽ không bổ sung lực lượng ở giai đoạn hai của mùa giải?

Thứ ba, 05/06/2018, 07:46 (GMT+7)

Khá bất ngờ, CLB HAGL dường như không có động thái bổ sung lực lượng trong giai đoạn lượt về của V.League 2018.

Với trận hòa 2-2 trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước, CLB HAGL đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường và vẫn đang vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đây là thành tích vô cùng ấn tượng của phố Núi trong nhiều năm trở lại đây.

Dẫu vậy, các vị trí ngoại binh vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ hài lòng, khi có màn thể hiện chưa thực sự ấn tượng trong những vòng đấu vừa qua.

Thế nhưng, BHL đội bóng phố Núi dường như không có ý định bổ sung lực lượng ở giai đoạn hai của mùa giải.

CLB HAGL đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường,
CLB HAGL đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường. Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, HLV Dương Minh Ninh trong buổi họp báo sau trận gặp CLB TP.HCM cho rằng đội không cần phải bổ sung các cầu thủ mới: “Cầu thủ nội HAGL hiện giờ lực lượng tương đối tốt rồi. Còn ngoại binh thì thời gian cận kề. Tôi cho rằng ưu tiên của HAGL lúc này nên là ổn định lại toàn bộ đội hình, cố gắng thi đấu các trận tới tốt hơn”.

Như vậy nhiều khả năng, CLB HAGL sẽ không có thay đổi nào về mặt đội hình trong 13 trận đấu của nửa sau mùa giải. Đây chắc chắn là một sự mạo hiểm rất lớn khi mà những ngoại binh của đội bóng phố Núi đang không để lại những dấu ấn tốt.

Trung vệ Kim Jinseo dù có ngoại hình khá ổn (1m88) song chỉ chơi ở mức tròn vai trong những vòng đấu vừa qua.

Trong khi đó, Rimario không phải là mẫu tiền đạo đá cắm cổ điển mà HAGL cần ở thời điểm này. Đã qua 11 vòng đấu, song tiền đạo ngoại của phố Núi chưa có bàn thắng nào tại V.League năm nay, thậm chí anh có khá nhiều tình huống xử lý bóng lỗi khá vô duyên và dứt điểm khá tệ, ngoài ra cầu thủ này cũng từng để lại ấn tượng xấu tới nỗi bầu Đức phải ra lệnh thay anh này ra khỏi sân.

Chấm điểm CLB HAGL 2-2 TP.HCM: Bất ngờ cái tên chơi tệ nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN