Thứ hai, 29/04/2024 | 02:10
RSS

HAGL đón tin kém vui trước trận đại chiến với Viettel FC

Thứ tư, 09/03/2022, 08:25 (GMT+7)

Trước trận tiếp đón đại kình địch Viettel trên sân nhà ở vòng 4 V.League, CLB HAGL đón nhận nhiều thông tin không mấy vui vẻ.

Sau thất bại ở vòng 3 V-League 2022 trước SLNA vào cuối tuần vừa qua, CLB HAGL sẽ được về thi đấu trên sân nhà gặp ứng cử viên vô địch Viettel. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h ngày 11/3 tới.

Trước trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 4, đội bóng phố Núi đón nhận liền 2 thông tim kém. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, sở Văn Hóa, thể thaodu lịch Tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu tiếp tục đóng cửa sân Pleiku trong bối cảnh dịch Covid-19 tại địa phương này vẫn đang có diễn biến phức tạp, điều này cũng đồng nghĩa Văn Toàn và các đồng đội sẽ phải thi đấu trên sân nhà không khán giả cuối tuần này.

Đây thực sự là nỗi tiếc nuối của người hâm mộ bóng đá Gia Lai và đồng thời cũng là một bất lợi với đội bóng phố núi khi họ rất cần tới những sự động viên, cổ vũ tinh thần ở trận đấu rất quan trọng này.

HAGL đón hai tin kém vui trước trận đại chiến với Viettel FC
HAGL sẽ đại chiến với Viettel FC ở vòng 4 V.League cuối tuần này

Bị phát hiện dương tính với Covid-19 ngay trước trận đấu với SLNA tại vòng 3 V-League 2022, hiện tại HLV Kiatisak vẫn đang trong quá trình cách ly tại thành phố Vinh. Chiến lược gia người Thái đã hạ sốt và bớt ho nhưng vẫn phải ở trong phòng riêng tại khách sạn.

Nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, "Zico Thái" chủ động đề xuất lãnh đạo CLB để được tiếp tục cách ly tại thành phố Vinh. Dự kiến ngày 9 và 10/3, HLV Kiatisak sẽ được kiểm tra, làm các bước xét nghiệm tiếp theo và bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt HAGL ở vòng 4 V.League cuối tuần này.

Ở mùa giải này, CLB HAGL đang có một khởi đầu khá chật vật khi họ chưa thắng trận nào. Đội mới có 2 điểm sau 2 trận hòa trước khi để thua trằng 0-2 trước đại kình địch SLNA tại vòng 3.

Trái với phong độ yếu kém của HAGL, CLB Viettel của HLV Trương Việt Hoàng đang có phong độ tốt với 6 điểm để đứng nhì bảng dù mới đá 2 trận. Đó là 2 chiến thắng trước Bình Định và Sài Gòn.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại