Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:04
RSS

HAGL chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới

Thứ ba, 05/11/2019, 11:10 (GMT+7)

Mới nhất, đội bóng của bầu Đức đã ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Steven Dang chuẩn bị cho mùa giải 2020.

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải V.League 2020, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành thử việc một loạt cầu thủ chất lượng, bao gồm cả nội và ngoại binh. Mới đây, đội bóng phố Núi đã chính thức ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Steven Dang.

Trang web chính thức của đại học Mary Hardin Baylor (Mỹ) viết: "Cựu cầu thủ bóng đá nam của Mary Hardin Baylor, Steven Dang đã tiếp tục sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại một CLB Việt Nam Dang đã liên hệ và đầu quân cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh ấy sẽ thi đấu tại giải V.League 1 2020".

Steven Dang chia sẻ: "Cả cha mẹ tôi đều lớn lên tại Việt Nam và nơi ấy chính là quê hương của tôi. Vì vậy, tôi quyết định tìm về quê hương của mình và khám phá văn hóa ở đó. Nhất là khi, tôi được thỏa mãn đam mê chơi bóng khi đầu quân cho HAGL".

HAGL chiêu mộ Việt kiều Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới
HAGL chiêu mộ Việt kiều Mỹ Stevens chuẩn bị cho mùa giải mới

Steven Dang thi đấu ở vị trí trung vệ với chiều cao 1m83, từng thi đấu 3 mùa giải cho đội bóng đại học Mary Hardin Baylor, ghi được 12 bàn thắng và 4 kiến tạo. Stevens đã tập luyện cùng U21 HAGL để chuẩn bị cho VCK U21 Quốc gia diễn ra tại Pleiku vừa kết thúc mới đây.

Trước đó, CLB HAGL chính thức chiêu mộ thành công trung vệ người Serbia, Damir Memovic. Cựu trung vệ của SLNA, một trong những trung vệ xuất sắc mùa giải 2019 vừa qua. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi đang tiến hành thử việc trung vệ Việt kiều người Mỹ sinh năm 1997, Stevens. 

Cùng với việc chiêu mộ những cầu thủ chất lượng để phụ vụ cho mùa giải mới, HAGL cũng tiến hành thanh lý hợp đồng với một số cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn. Cụ thể, ngoài việc nói lời chia tay với thủ môn người Hà Lan Wieger Sietma, mới đây bầu Đức đã tiến hành giải phóng hợp đồng cho bộ ba cầu thủ Kim Bong Jin, Phạm Hoàng Lâm và Thân Thắng Toàn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN