Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:22
RSS

HAGL chia điểm cùng Hải Phòng ở vòng 7 V.League

Thứ hai, 29/06/2020, 19:04 (GMT+7)

CLB HAGL đã chia điểm cùng chủ nhà Hải Phòng ở vòng 7 V.League với một thế trận hết sức tẻ nhạt và không có bàn thắng được ghi từ phía hai đội.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 29/6, CLB HAGL làm khách trên sân của Hải Phòng FC trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020.

Đáng chú ý, HAGL để Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường trên băng ghế dự bị, thay vào đó Văn Anh, Triệu Việt Hưng đá chính ngay từ đầu.

Về phía đội chủ nhà Hải Phòng, Văn Luân bắt thay cho thủ môn Văn Toản ở trận đấu này.

Như thường lệ HAGL nhập cuộc chủ động và sớm dang cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, trong khi đó đội chủ nhà Hải Phòng thi đấu với đội hình thấp và trông chờ vào những đợt phản công.

Những phút đầu trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, bóng chủ yếu lăn ở giữa sân và phải tới phút thứ 21 của trận đấu, các cổ động viên có mặt trên sân mới được chứng kiến pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của đội khách HAGL, khi tiền đạo ngoại binh Chevaughn Walsh tung cú sút xa từ cự ly 28m song thủ môn Văn Luân đã xuất sắc cản phá thành công.

Phút thứ 32 của trận đấu, Hải Phòng tung Martin Lo vào sân nhưng tiền vệ Việt kiều không để lại nhiều dấu ấn nếu không muốn nói là có phần gây thất vọng.

Phút thứ 36, cơ hội bất ngờ đến với đội khách HAGL, hậu vệ  Adriano Schmidt thực hiện đường chuyền về hơi non khiến thủ môn Văn Luân phải vất vả băng ra phá bóng giải nguy cho khung thành của đội chủ nhà.

Cuối hiệp một HAGL đẩy cao đội hình với quyết tâm có được bàn thắng trước khi hiệp một khép lại, trong khi đó Hải Phòng chơi phòng ngự chủ động.

Phút thứ 45 của trận đấu, nỗ lực đột phá của Văn Toàn mang về cho HAGL một quả đá phạt sát vạch 16,5 m. Thế Dương cũng phải nhận thẻ vàng sau tình huống đốn ngã số 9 bên phía đội khách, đáng tiếc đội bóng của HLV Lee Tae-hoon đã không thể tận dụng thành công để khai thông thế bế tắc.

HAGL chia điểm cùng Hải Phòng ở vòng 7 V.League
HAGL chia điểm cùng Hải Phòng ở vòng 7 V.League

 

 

Hiệp hai của trận đấu diễn ra tương đối giống hiệp một, trong khi HAGL miệt mài tấn công và Hải Phòng tiếp tục chơi với đội hình thấp nhằm tìm kiếm một trận hòa khiến người hâm mộ trên sân có phần thất vọng.

Giữa hiệp hai Minh Vương được tung vào sân thay cho Kelly, nhưng lối chơi của đội bóng phố Núi tiếp tục bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của chủ nhà Hải Phòng.

Trận đấu thừa sự quyết liệt nhưng lại thiếu đi những cơ hội nguy hiểm được thực hiện về phía cầu môn hai đội bóng.

Phút thứ 72 của trận đấu, CLB HAGL được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng. Minh Vương đưa bóng về phía góc xa nhưng Văn Luân vẫn là người chiến thắng.

Cuối trận hai đội chủ yếu chơi bóng dài và trông chờ vào những tình huống cố định nhưng cũng không mấy hiệu quả.

Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, một trận cầu thất vọng đối với người hâm mộ song dường như đã làm hài lòng ban huấn luyện của cả hai đội bóng.

 

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN