Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:56
RSS

Quốc Vượng tự tin bắt bài CLB HAGL ở vòng 7 V.League

Thứ hai, 29/06/2020, 08:00 (GMT+7)

Chia sẻ trước vòng 7 V.League, trợ lý Quốc Vượng của CLB Hải Phòng tự tin nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ HAGL.

Sự kiện:
V.League 2020

Vào lúc 17h chiều nay 29/6, CLB Hải Phòng sẽ tiếp đón đội bóng nhiều duyên nợ HAGL trên sân nhà Lạch Tray trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020.

Ở trận đấu này, đội bóng đất Cảng có được đội hình mạnh nhất khi không có cầu thủ nào dính chấn thương và thể phạt, trong khi đó HAGL chào đón sự trở lại Xuân Trường sau chấn thương.

Chia sẻ trước trận đấu này, trợ lý Quốc Vượng tự tin nghiên cứu kỹ lối chơi của HAGL:

"Thực tế chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ điểm mạnh, điểm yếu của HAGL. Đây là đội bóng chất lượng hàng đầu của V.League.

Hàng tiền vệ của Gia Lai đang ở vị trí số 1 của V.League nhưng mỗi huấn luyện viên sẽ có một cách nhìn nhận và một triết lý bóng đá riêng. Tóm lại, Gia Lai vẫn là một trong những đội bóng tốp 3 về chất lượng của giải vô địch quốc gia, theo ý kiến của tôi”, theo trang Laodong.

Theo Quốc Vượng, đội bóng phố Núi hiện tồn nhiều hạn chế, đặc biệt là tuyến giữa.

“Xuân Trường và Tuấn Anh là một trong những cầu thủ hàng đầu Việt Nam Dù vậy ở các em vẫn thiếu sự mạnh mẽ, tuyến giữa của HAGL đã cân bằng về mặt lý thuyết nhưng thiếu một thủ lĩnh lì lợm đại diện cho một đội bóng”.

Hơn một thập kỷ trước, Quốc Vượng cũng từng một thời khoác áo HAGL và cũng nhờ đội bóng phố Núi mà cầu thủ Nghệ An có được sự nổi tiếng, thành công.

Quốc Vượng tự tin bắt bài CLB HAGL ở vòng 7 V.League
HAGL làm khách của Hải Phòng ở vòng 7 V.League

“HAGL là bệ phóng để khán giả biết đến tôi và lâu nay, tôi vẫn theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ”.

“Sự khác biệt nhất là thời tôi cầu thủ rất cá tính. Có nhiều lứa cầu thủ phát triển và tài năng như các cầu thủ Thái Lan, cùng với những Mạnh Dũng, Phi Hùng… Bây giờ học viện phát triển bóng đá theo môi trường hiện đại mà cá nhân tôi thấy vẫn thiếu sự lì đòn và máu lửa”, Quốc Vượng khẳng định.

Với trận thua bất ngờ 1-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 6, HAGL đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 8 điểm. Hoàn cảnh này buộc đội bóng của bầu Đức phải chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 7 chiều nay nếu không muốn rơi xuống nhóm cuối trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Trong khi đó, Hải Phòng cũng đang có được 8 điểm như HAGL nhưng đang xếp sau đối thủ do thua kém chỉ số phụ, và cũng đang rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu thứ 7 tuần này khi có lợi thế sân nhà, qua đó có cơ hội chen chân vào Top 4 sau vòng đấu này.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN