Thứ ba, 23/04/2024 | 22:01
RSS

Hà Tĩnh: 17 năm tù cho kẻ vung chân sát hại một mạng người

Thứ ba, 20/03/2018, 20:11 (GMT+7)

Sáng 20/3, tại TP Hà Tĩnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị can Hoàng Hải Hậu ( SN 1981, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tối ngày 3/8/2014, Hậu nghe tin có một người đang tới tìm quán nhậu của mình và quậy phá tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Đang trên đường đi chơi, Hậu liền vội vàng chạy trở về quán xem xét tình hình. Thấy tấm biển quảng cáo của mình bị đập phá, Hậu liền vội vàng lấy xe đi tìm những người nào tham gia phá quán để tra hỏi cho ra lẽ. Khi tới trước quán Huyền Trang (xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân), thấy anh Trần Hoài Nam đang ngồi uống nước trong quán, Hậu liền lao đến tra hỏi.


Bị cáo Hậu nhạn hình phạt 17 năm tù về tội giết người

Trong quá trình tra hỏi anh Nam rằng có tham gia phá quán của mình hay không, Hậu liền vung chân đá liên tục vào phía trái phần cổ và mặt khiến nạn nhân đập đầu xuống đất dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây án được một ngày, Hậu liền chạy ra Công an huyện Nghi Xuân đầu thú.

Tháng 2/2015, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo 17 năm tù giam về tội giết người, nhưng Bị cáo sau đó đã kháng cáo, bị tuyên y án. Vài tháng sau,Tòa cấp cao đã hủy án của cấp sơ thẩm, trả hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra lại.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Hậu đánh người có tính chất côn đồ, HĐXX khẳng định, sau khi hoàn tất hồ sơ, nhà chức trách đã truy tố Hậu đúng người đúng tội và tuyên phạt bị cáo Hậu 17 năm tù về tội giết người. Đồng thời phải bồi thường 160.000.000 đ cho gia đình bị hại.

Minh Đức
Theo Đời sống Plus/GĐVN