Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:26
RSS

Đêm nay (20/3) Bắc Bộ chuyển rét, thời tiết Hà Nội và TP. HCM 10 ngày tới

Thứ ba, 20/03/2018, 18:03 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 20/3 xuất hiện gió mùa đông Bắc khiến thời tiết đêm nay tại Bắc Bộ sẽ rét đậm, thấp nhất 13 độ C.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới khá thuận lợi. Ảnh minh họa. 

Chiều nay (20/03), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo, đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; từ ngày mai (21/3), ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Cảnh báo mưa dông diện rộng ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục 13-15 độ vĩ Bắc, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối nay và đêm nay ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh Nam Bộ trong đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.          

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới từ ngày 21/3 đến ngày 23/3, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày hôm nay 20/3, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Ngày 21-22/3, trời rét, những ngày khác đêm và sáng trời rét. Từ ngày 24 đến 29/3, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tại khu vực Nam Bộ từ ngày 21-27/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 21- 22/3 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở các tỉnh miền Đông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2. Từ ngày 27/3-30/3 trời nhiều mây, không mưa thời tiết dao động từ 24-32 độ C.


Xem thêm: Thời tiết hôm nay 9/1: Fansipan 0 độ, Hà Nội co ro trong rét 9 độ

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN