Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:06
RSS

Hà Nội: Trường mầm non tất bật dọn dẹp sẵn sàng cho "ngày hội đón trẻ"

Thứ bảy, 09/04/2022, 16:26 (GMT+7)

Ngay sau khi có quyết định của UBND TP Hà Nội về việc cho trẻ mầm non đi học lại từ ngày 13/4, các nhà trường đang khẩn trương tổng vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất để sẵn sàng đón trẻ.

Các trường sẵn sàng đón trẻ trở lại từ ngày 13/4.

Tại Trường Mầm non Yên Sở, huyện Hoài Đức, công tác chuẩn bị đã được khởi động từ nhiều ngày nay.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, trong suốt thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng khâu bồi dưỡng chuyên môn cũng như duy trì các hoạt động cho giáo viên của trường.

Tất cả dụng cụ học tập của trẻ đều đang được vệ sinh, sắp xếp lại ngăn nắp.

Giáo viên sử dụng vòi bơm cao áp vệ sinh ghế ngồi cho trẻ.

Nhà trường cũng đã mua nồi mới dùng nấu cháo cho trẻ trong thời gian tới.

Làm những công việc thường nhật mà rất đỗi thân quen trước đây khiến các cô giáo cảm thấy rất vui vì sắp được gặp lại các em học sinh.

Được mở cửa đón học sinh sau gần 1 năm phải nghỉ dịch, cả cô và trò đều rất phấn khởi, vui mừng.

Vườn trường được dọn dẹp, cắt tỉa gọn gàng.

Ngày 13/4 tới, dự kiến Trường Mầm non Yên Sở sẽ đón khoảng 800 trẻ tới lớp.

Còn tại Trường Mầm non 10-10 quận Hoàng Mai, các cán bộ nhân viên của trường cũng đang tất bật với những khâu cuối cùng để sẵn sàng chào đón trẻ quay lại học trực tiếp.

Một số dụng cụ, đồ đạc không sử dụng sau 1 năm bị hư hại đã được kiểm tra và thay mới.

Tất cả các lối hành lang, cầu thang và lớp học được lau rửa, vệ sinh.

Giáo viên sơn lại tường ở khuôn viên trong trường.

Không khí lao động khẩn trương lan tỏa khắp nhà trường.

Nhiều trẻ rất háo hức nên đã đòi bố mẹ đưa đến trường cho đỡ nhớ lớp, nhớ cô.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết, toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên sẽ tranh thủ những ngày nghỉ lễ để tới trường lao động, vệ sinh lớp học nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất trước "ngày hội đón trẻ".

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn Thủ đô đang có khoảng 500 nghìn trẻ mầm non. Theo lãnh đạo Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Hoài Đức, toàn huyện có 40 cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó có 30 trường công lập và 10 trường ngoài công lập; hiện tại còn 79 nhóm trẻ. Các nhà trường cũng đã hoàn tất khâu lấy kiến khảo sát phụ huynh. Kết quả có tổng số 92,3% cha mẹ học sinh đồng ý cho con quay lại trường học trực tiếp. Tỷ lệ này tại quận Hoàn Kiếm là 84,2%. Dù vậy, đây chỉ là số liệu khảo sát ban đầu. Đến ngày 13/4 tới, tỷ lệ trẻ đi học trực tiếp dự báo có thể sẽ cao hơn so với con số phụ huynh đăng ký trước đó. Điều này là có cơ sở vì đã diễn ra với cấp tiểu học cũng như lớp 6 khi các em trở lại trường hôm 6/4.

 

Khôi Nguyên
Theo Giáo dục & Thời đại