Thứ năm, 28/03/2024 | 13:54
RSS

Hà Nội rét sâu 16 độ C, người dân co ro mặc áo bông ra đường

Thứ năm, 20/10/2022, 17:14 (GMT+7)

Ngày 20/10, không khí lạnh kèm theo mưa khiến trời trở rét sâu xuống 16 độ C, nhiều người dân Hà Nội ra đường trong những bộ quần áo mùa đông để giữ ấm cho cơ thể.

Từ đêm 19/10, không khí lạnh cường độ mạnh kèm theo mưa đã ảnh hưởng hầu khắp đến các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ khiến trời trở rét. 

Theo ghi nhận của báo Thanh niên tại Hà Nội thời tiết trong ngày 20/10 có mưa nhỏ, trời rét, sáng sớm nay, nhiệt độ giảm xuống 16 độ C. Trong điều kiện thời tiết mưa rét, nhiều người dân khi ra đường, học sinh đến trường đã phải mặc áo bông, áo khoác để giữ ấm cơ thể khi trời gió rét như mùa đông.

Hà Nội rét sâu 16 độ C, người dân co ro mặc áo bông ra đường

Nhiều người ra đường phải mặc áo phao dày để chống rét. Ảnh: Báo Thanh niên. 

Hà Nội rét sâu 16 độ C, người dân co ro mặc áo bông ra đường

Chủ những gánh hàng rong cũng co ro trong trời mưa lạnh ở Hà Nội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.

Hà Nội rét sâu 16 độ C, người dân co ro mặc áo bông ra đường

Theo ghi nhận của báp pháp luật TPHCM, trời lạnh 16 độ C, mưa mau nên người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM.

Hà Nội rét sâu 16 độ C, người dân co ro mặc áo bông ra đường

Hà Nội rét sâu 16 độ C, người dân co ro mặc áo bông ra đường

Nhiều học sinh Hà Nội đi học trong trang phục mùa đông. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM. 

Chia sẻ với báo Thanh niên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các đợt không khí lạnh trước đây thì đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh hơn. Dự báo sáng mai 21.10, mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng dần trở lại.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại