Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:10
RSS

Hà Nội ra quân, xử lý hàng loạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên phố cổ

Thứ ba, 28/02/2017, 11:23 (GMT+7)

Lực lượng công an, dân phòng các phường đã xuống đường, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên phố cổ.

Sáng nay (28/2), lực lượng công an Hà Nội đã ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại một số tuyến phố trung tâm.

lấn chiếm vỉa hè 1

Các hộ kinh doanh ở phố Hàng Buồm bị yêu cầu thu dọn hàng hóa, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh Vietnamnet

lấn chiếm vỉa hè 2

Các biển quảng cáo cũng bị tháo dỡ. Ảnh Vietnamnet

lấn chiếm vỉa hè 4

lấn chiếm vỉa hè 3

Phông, bạt, mái che cũng bị tháo dỡ. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi trên báo chí, ông Đào Quang Tuấn - Phó phòng quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện quận có 150 tụ điểm phức tạp cần xử lý lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ.

lấn chiếm vỉa hè 6

Chậu cây cảnh trên vỉa hè cũng bị yêu cầu di dời. Ảnh Vietnamnet

Dọc các tuyến phố cổ như Hàng Ngang - Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân..., là nơi tập trung nhiều cửa hàng bày bán lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng công an, dân phòng các phường và quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các chủ hộ chuyển toàn bộ hàng hóa vào phía trong.

lấn chiếm vỉa hè 8

Đồ đạc, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè bị đưa về trụ sở UBND phường để giải quyết. Ảnh Vietnamnet

Một số phương tiện dừng, đỗ sai quy định cũng đã bị đưa về UBND phường chờ giải quyết.

lấn chiếm vỉa hè

Ô tô vi phạm bị niêm phong trước khi lực lượng lượng chức năng cẩu đi. Ảnh Dân trí

Theo lãnh đạo Công an phường Hàng Đào, hàng ngày đơn vị này có chia ca theo các khung giờ khác nhau để nhắc nhở, xử phạt những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, tuy nhiên do ý thức người dân chưa cao nên việc giải quyết chưa triệt để.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus