Thứ năm, 25/04/2024 | 07:51
RSS

Hà Nội phong tỏa ngõ nơi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 39

Thứ năm, 12/03/2020, 10:22 (GMT+7)

Đêm qua 11/3, Hà Nội đã phong tỏa ngõ 59/165 Cầu Giấy nơi ghi nhận ca nhiễm virus Covid-19 thứ 5 trên địa bàn. Đây là ca nhiễm thứ 39 tại Việt Nam.

Hà Nội phong tỏa ngõ nơi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 39

Hà Nội phong tỏa ngõ ở Cầu Giấy. Ảnh: TP

Sáng ngày 12/2, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mới dương tính với virus corona, nâng tổng số trường hợp lên 39 tại Việt Nam Bệnh nhân nam là anh B.C.P, 25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch có địa chỉ tại Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, nhập viện BV Nhiệt đới (cơ sở 2) ngày 8/3/2020 và đã được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là trường hợp bệnh Covid-19 thứ 5 của Hà Nội và là trường hợp thứ 39 (BN39) của Việt Nam.

Số người tiếp xúc gần với bệnh nhân (đối tượng f1) đã xác minh được là 66 người, trong đó Cầu Giấy có 20 người và 46 người tại quận huyện khác. Đối tượng f2 đã xác minh được là 79 người, trong đó Cầu Giấy có 34 người và 43 người ở quận huyện khác.

Sau khi xác định trường hợp hướng dẫn viên du lịch nghi nhiễm Cvid-19 từ tối 11/3, Hà Nội phong tỏa ngõ 59/165 đường Cầu Giấy.

Đến 20h cùng ngày, một công an và hai bảo vệ dân phố túc trực ở ngõ 59/165 Cầu Giấy, cách ngôi nhà của bệnh nhân này khoảng 50m. 10 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đến phun khử trùng khu vực trong khoảng 30 phút.

Sau đó, hàng rào được dựng lên đầu ngõ với biển báo "khu vực cách ly phòng dịch". Đây là đoạn ngõ có khoảng 5-7 hộ dân sinh sống, ngôi nhà của bệnh nhân nằm trong hẻm cụt chưa đánh số ở ngõ 59/165.

Như vậy tính đến sáng 12/3, Việt Nam ghi nhận 39 ca nhiễm nCoV, 16 người đã khỏi bệnh, 23 bệnh nhân đang cách ly điều trị. 13 trong số 23 bệnh nhân mới đi chuyến bay VN54. 3 người tiếp xúc gần với những bệnh nhân này đã bị nhiễm bệnh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN