Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:38
RSS

Hà Nội phát hiện thêm 19 ca dương tính Covid-19, Nghệ An 2 ca

Thứ ba, 27/07/2021, 09:57 (GMT+7)

Sáng 22/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin phát hiện thêm 19 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, tại Nghệ An cũng ghi nhận 2 ca, Hà Tĩnh 1 ca.

Sự kiện:
Covid-19

Theo Sở Y tế Hà Nội, 19 ca dương tính mới ghi nhận sáng 27/7 thuộc 9 chùm ca nhiễm hiện hành. Các ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, nên xem như ca nghi nhiễm. Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay Hà Nội ghi nhận tổng số ca dương tính là 813. Thông tin cụ thể như sau:

4 trường hợp liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Bệnh nhân nam (26 tuổi, ở khu hưu trí Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông) và bệnh nhân nữ (38 tuổi, ở Xâm Xuyên, Hồng Vân, Thường Tín), cả hai là nhân viên của Bệnh viện Phổi Hà Nội, tiếp xúc với các F0 đã được xác định ngày 25-26/7.

Bệnh nhân nam, 64 tuổi, ở Vân Hội, Phong Vân, Ba Vì, là bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 6 từ ngày 10/7.

Bệnh nhân nam, 58 tuổi, ở Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, là bệnh nhân điều trị tại khoa Nội 3, từ ngày 14/7.

4 trường hợp bị ho sốt, phát hiện nhờ sàng lọc cộng đồng

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, ở E5 tập thể Trung Tự, Đống Đa. Ngày 21/7, bà bị sốt cao liên tục, mệt mỏi, vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và xét nghiệm âm tính nCoV. Ngày 26/7, bà tiếp tục vào Bệnh viện Đại học Y khám lại do vẫn còn sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần nữa, kết quả dương tính nCoV. Con rể của bà, 33 tuổi, ở số 7 ngõ 213 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, xét nghiệm dương tính nCoV khi đưa bà đi khám.

Bệnh nhân nam, 72 tuổi ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Ông bị ho mạn tính 23 năm. Hai ngày 25-26/7, ông bị ho nhiều hơn, tức ngực, test nhanh kháng nguyên tại Bệnh viện Nông nghiệp cho kết quả dương tính, ngày 26/7 nhận kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính nCoV.

Bệnh nhân nữ, 41 tuổi ở Xuân Nộn, Đông Anh, là công nhân làm tại cụm công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh. Ngày 26/7, chị bị ho, sốt, test nhanh và test PCR đều dương tính nCoV.

03 trường hợp bị lây ho, sốt từ người khác (thứ phát)

Bệnh nhân là bé gái, 2 tuổi, ở số 32, ngõ 2/15/50 Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, có mẹ là F0.

Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, ở số 11 tập thể nhà Dầu, Khâm Thiên, Đống Đa, làm cùng công ty với F0.

Bệnh nhân nam, 21 tuổi, ở số 4 ngõ 80 Tu Hoàng, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, có đồng nghiệp là F0. Ngày 26/7, anhđến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, xét nghiệm dương tính nCoV.

02 trường hợp liên quan Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Bệnh nhân nam, 41 tuổi, ở Mộ Lao, Hà Đông, từng làm việc tại phố Bùi Thị Xuân. Ngày 19/7, anh bị ho, đau họng, ngày 25/7 vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị, xét nghiệm dương tính nCoV.

Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở thôn 5, Yên Bình, Thạch Thất, là F1 và được cách ly tập trung.

02 trường hợp liên quan TP HCM

Bệnh nhân nam, 41 tuổi ở Chu Quyến, Chu Minh, Ba Vì, là F1, được cách ly tập trung từ 20/7.

Bệnh nhân nam, 47 tuổi, ở 16 Hàn Thuyên, Hoàn Kiếm. Ngày 25/7, anh từ Tân Bình, TP.HCM về Bệnh viện 103 bằng xe cứu thương, chiều cùng ngày được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị, xét nghiệm dương tính nCoV.

Ghi nhận thêm 22 ca dương tính Covid-19 tại Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh

Ảnh minh họa

01 trường hợp liên quan Nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ

Bệnh nhân là bé gái, sinh năm 2021 ở Thụy Khuê, Tây Hồ, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

01 trường hợp liên quan Tân Mai, Hoàng Mai

Bệnh nhân là nữ, 61 tuổi ở 53 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa có F0. Bà bị sốt vào ngày 25/7, xét nghiệm dương tính nCoV.

01 trường hợp liên quan 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa

Bệnh nhân là nam, 66 tuổi, ở Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 đã được cách ly tập trung.

01 trường hợp làm việc ở Công ty SEI 

Bệnh nhân là nữ, 51 tuổi, ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh là nhân viên bộ phận nhân sự, đã được cách ly tập trung.

Cũng trong sáng nay (27/7), Trung tâm kiểm bệnh tật Nghệ An thông báo phát hiện thêm 2 ca dương tính covid-19 trên địa bàn tỉnh tại, đều là nhân viên một bệnh viện ngoài công lập. Đây là hai ca trong cộng đồng tại địa bàn Nghệ An sau nhiều ngày không xuất hiện ca mới.

Trường hợp thứ nhất là nữ 28 tuổi, điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Minh An đóng ở huyện Quỳnh Lưu. Ngày 21/7 vừa qua, người này được phân công tăng cường lấy mẫu test nhanh Covid-19, trong ca trực có tiếp xúc với một bệnh nhân được công bố dương tính trước đó.

Trường hợp thứ 2 là nữ 31 tuổi, điều dưỡng bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 21/7 có tham gia trực thu ngân của khách test nhanh Covid-19 tại cổng bệnh viện. Trong ca trực có tiếp xúc với một ca dương tính với Covid-19 đã công bố.

Tính từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 191 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Dịch lây ra 14 địa phương, trong đó TP Vinh có 90 ca; huyện Tương Dương 23 ca; huyện Diễn Châu 20 ca; Yên Thành 13 ca...

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sáng 27/7 cũng cho hay ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, là người phụ nữ 31 tuổi (trú xóm 5, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà). Ngày 24/7 về Hà Tĩnh trên chuyến tàu chuyên biệt SE14 do UBND tỉnh Hà Tĩnh tài trợ tiền vé. 

Rạng sáng 26/7, khi về đến Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ, chị được xe của địa phương chở về trường Mầm non xã Bình An cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính Covid-19.

Hơn 60 người ngồi cùng toa tàu được xác định là F1, đã cách ly tập trung. Nhà chức trách đang phun khử khuẩn môi trường tại khu cách ly, điều tra dịch tễ, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần. Hiện tại người phụ nữ  này đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh điều trị.

Trong đợt dịch thứ 4 này (tính từ ngày 5/6 đến nay), Hà Tĩnh ghi nhận 132 người dương tính Covid-19, trong đó 131 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại