Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:26
RSS

Hà Nội: Khống chế thanh niên đâm người rồi leo lên nóc nhà cố thủ

Thứ tư, 20/06/2018, 21:17 (GMT+7)

Sau khi dùng dao nhọn đâm trọng thương một người đàn ông để trả thù, nam thanh niên leo lên mái nhà cố thủ. Cố gắng thuyết phục không thành, lực lượng trinh sát đã tiếp cận, dùng võ thuật khống chế đối tượng.

Hà Nội: Cảnh sát khống chế thanh niên đâm người rồi leo lên nóc nhà cố thủĐối tượng Hiệp bị cơ quan chức năng khống chế

Tối ngày 20/6, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng đâm trọng thương người khác rồi cố thủ trên nóc nhà.

Đối tượng trên được xác định là Vi Sĩ Hiệp (SN 1986, tạm trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng). Nạn nhân là một người thanh niên tên C.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/6 tại khu vực cây xăng Trần Khát Chân (phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, Hiệp mang theo 2 con dao đến khu vực phố Chàu Vua để tìm người đàn ông tên C. với mục đích nói chuyện.

Tuy nhiên, khi vừa đến nơi và nhìn thấy anh C. Hiệp rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm trọng thương nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh C. quật sức bỏ chạy.

Thấy anh C. bỏ chạy, Hiệp tiếp tục cầm dao chạy đuổi theo. Trên đường đuổi theo anh C. đối tượng bắt gặp tổ tuần tra Công an phường Phố Huế. Vừa phát hiện thấy cơ quan chức năng, Hiệp cầm theo hung khí bỏ chạy vào một quán bia gần cây xăng Trần Khát Chân rồi leo lên nóc nhà cố thủ.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an phường Phố Huế đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng để phối hợp khống chế đối tượng có hành vi nguy hiểm. Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên – Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, và huy động lực lượng từ các đội cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 của công an quận tiếp cận.

Phát hiện có lực lượng chức năng nhưng đối tượng Hiệp vẫn tiếp tục tỏ ra manh động, cố thủ trong gần một giờ đồng hồ. Mặc dù lực lượng công an đã nỗ lực thuyết phục nhưng đối tượng vẫn chống đối, không chịu hợp tác.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, một mũi cảnh sát đã tiếp cận đối tượng thành công, và Thượng úy Đinh Tiến Dũng (Cảnh sát Hình sự, Công an phường Phố Huế) lao vào tước dao, trước khi dùng võ thuật khống chế đối tượng.

Hiệp được đưa về Công an quận Hai Bà Trưng để tiến hành điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Vi Sĩ Hiệp khai do uống rượu nên đã không làm chủ được bản thân, dẫn tới hành vi cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn phát sinh trước đó với anh C.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, Hiệp là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với các tội danh cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Xem thêm:

Nghệ An: Khởi tố nhóm đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN