Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:53
RSS

Hà Nội ghi nhận ca Covid-19 thứ 10, là F1 của bệnh nhân 962

Thứ hai, 17/08/2020, 06:56 (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một ca dương tính Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng.

Sự kiện:
Covid-19

Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính Covid-19, là F1 của bệnh nhân 962

Trường hợp dương tính Covid-19 tại Hà Nội là F1 của bệnh nhân 962. Ảnh minh họa

Tối ngày 16/8, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho Tuổi trẻ Online biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng, đây là F1 của bệnh nhân 962 (ca mắc Covid-19 ở quận Thanh Xuân, được Bộ Y tế công bố chiều 16/8, ca bệnh thứ 9).

Theo ông Hiền, trường hợp dương tính Covid-19 trên là chị V.H.C., hiện đang trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Được biết, chị C. là người duy nhất trong 5 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang. 

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, chị C. có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 962  tại nhà trọ ngày 8/8. Tối 15/8, ngay sau khi bệnh nhân 962 có kết quả xét nghiệm là nghi nhiễm, tất cả 5 người diện F1 và 12 người diện F2 của bệnh nhân 962 (bao gồm chị C.) đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.  

Kết quả xét nghiệm ngày 16/8 cho thấy chị C. dương tính với Covid-19. Hiện CDC Hà Nội đã thông báo kết quả này lên Bộ Y tế, khi Bộ Y tế xác nhận. Ngoài ra,Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 962, gồm vợ con bệnh nhân ở phố Đại La (quận Hai Bà Trưng), với kết quả ban đầu âm tính. 

Trước đó, liên quan đến bệnh nhân 962, Cơ quan Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông báo cho các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần tại các địa điểm liên quan. Ban đầu xác minh đã có 5 F1 (đã lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Cao - Nam Từ Liêm và 41 trường hợp F2.

CDC Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân, rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly, theo dõi sức khỏe Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện naym Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân chú ý đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, chú ý rửa tay sạch, đảm bảo khoảng cách 2m khi tiếp xúc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN