Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:55
RSS

Hà Nội: Cứu 3 em nhỏ bị đuối nước không thành, cả 4 người thiệt mạng

Thứ hai, 03/07/2017, 12:08 (GMT+7)

4 người đã chết đuối thương tâm dưới ao làng khi rủ nhau đi tắm. Các nạn nhân đều ở xã Ninh Sở.

Vào khoảng 18h ngày 2/7, tại thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội), 3 nam sinh (Trường THCS xã Ninh Sở), rủ nhau ra ao nhà thờ giáo xứ tại thôn Sở Hạ để tắm thì bị đuối nước. Sau đó, 2 nam thanh niên gần đó đã phát hiện ra và nhảy xuống cứu các em học sinh nhưng cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Sau khi sự việc trên xảy ra, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân bị đuối nước cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 2 nam sinh đã không qua khỏi do bị ngạt nước quá lâu, 1 em may mắn qua khỏi và đã về nhà.

Còn 2 nam thanh niên nhảy xuống ứng cứu nhưng không may cũng bị đuối nước đã tử vong ngay sau đó.

4 người đuối nước tử vong 1

4 người đuối nước tử vong ở Hà Nội

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định gồm: Đặng Thế Anh (13 tuổi), Đặng Tuấn Vũ (13 tuổi), Đặng Văn Điều (32 tuổi) và Đặng Văn Trình (37 tuổi), các nạn nhân trên đều ở xã Ninh Sở.

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Bảo (Chủ tịch UBND xã Ninh Sở) xác nhận, đúng là có sự việc trên xảy ra tại địa phương "Có 4 nạn nhân gặp nạn, trong đó có 2 nam sinh tắm ao tử vong2 thanh niên xuống cứu trong vụ đuối nước đó cũng tử vong. 1 em học sinh được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Ninh Sở đã xuống thăm hỏi động viên và hỗ trợ 3 triệu cho các gia đình có nạn nhân tử vong.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN