Thứ tư, 24/04/2024 | 18:19
RSS

Hà Nội: Con trai bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái cửa

Thứ tư, 01/02/2023, 10:28 (GMT+7)

Sau nhiều lần không liên lạc được với mẹ, người con trai đến nhà gọi cửa không thấy ai trả lời nên hô hoán mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện bố mẹ đã tử vong.

Sự kiện:
Hà Nội

Con trai bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái cửa

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người lao động

Trao đổi với Tạp chí Tri thức trực tuyến sáng 1/2, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân 1 cặp vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà tại địa phương này.

Danh tính hai nạn nhân được xác định gồm: ông Quang Anh T. (SN 1965) và bà Đỗ thị Thanh T. (SN 1964) cùng trú tại số nhà 155 Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây).

Trước đó, nguồn tin trên Báo Công Lý cho hay, sau nhiều lần không liên lạc được với mẹ, chiều tối 31/1, người con trai đến nhà gọi cửa không thấy ai trả lời, cửa nhà vẫn khóa chốt bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, người con trai đã hô hoán mọi người khá cửa vào bên trong thì phát hiện bố mẹ đã tử vong nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đôi vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường tại phòng ngủ tầng 2 diện tích khoảng 15m2 của ngôi nhà  đều ở tư thế nằm ngửa song song với nhau trên đệm trải dưới sàn nhà, chân hướng ra cửa.

Nạn nhân nam nằm bên trong sát tường, tay phải co để trên bụng; kiểm tra sơ bộ có nhiều vết thương (vết đâm) rách da chảy máu ở vùng đầu. Nạn nhân nữ nằm ngoài phía bên tay trái nạn nhân nam kiểm tra sơ bộ có vết đâm ở bụng.

Hiện công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại