Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:50
RSS

Hà Nội: Cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư Rivera Park xuống tử vong

Thứ tư, 25/08/2021, 11:24 (GMT+7)

Tối 24/8, khi người dân tá hoả thấy một cô gái nằm bất động dưới sân chung cư Rivera Park. Lại gần kiểm tra, thì phát hiện cô gái này đã tử vong.

Sự kiện:
Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) sáng 25/8 cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân) xuống đất tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối 24/8. Tại thời điểm này, người dân tá hoả thấy một cô gái nằm bất động dưới sân chung cư Rivera Park. Lại gần kiểm tra, thì phát hiện cô gái đã tử vong nên báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra, nguyên nhân vụ việc. Những nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, nạn nhân khoảng 20 tuổi, sinh sống tại toà nhà này. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Cô gái trẻ rơi từ tầng cao chung cư Rivera Park xuống tử vong

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, vào ngày 1/7/2021 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng xảy ra vụ rơi chung cư khiến một cháu bé tử vong thương tâm. Theo lãnh đạo UBND P. Trung Hòa, danh tính nạn nhân được xác định là cháu B. P. L. (5 tuổi, sinh sống tại tầng 11, tòa A1, Chung cư Vinaconex1, số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa).

Theo báo cáo của Ban quản lý tòa nhà, khoảng 10h ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật phát hiện bé L. đi lạc tại thang bộ tầng 9, tòa A1, chung cư Vinaconex1 đã đưa bé xuống tầng 1 và gọi điện cho bố cháu xuống đón.

Tuy nhiên, đến khoảng 10h45 phút cùng ngày, bố cháu lại để con ở tầng 11 rồi xuống tầng 6 họp với nhân viên. Khoảng 11h thì bố cháu phát hiện con rơi xuống mái văn phòng tầng 3, theo lối cửa sổ (hoặc logia) đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền nhưng không qua khỏi.

Ngay trong ngày 1/7, gia đình đã đưa cháu bé về quê tại xã Kim Kệ, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) để tổ chức tang lễ. UBND Phường Trung Hòa đã cử người về phối hợp, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại