Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:37
RSS

Hà Nội chuẩn bị đón đợt nắng nóng, người dân đổ xô đi mua điều hòa

Thứ sáu, 09/06/2017, 07:05 (GMT+7)

Thông tin Hà Nội chuẩn bị đón đợt nắng nóng mới khiến người dân đổ xô đi mua điều hòa để chuẩn bị "đối phó" với cái nắng.

Sau đợt nắng nóng kỉ lục đầu tiên của mùa hè này, nhiều gia đình đã "bảo dưỡng" lại chiếc điều hòa trong nhà, phần còn lại chuẩn bị sắm một chiếc mới để "chống chọi" lại cái nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ ngày 8/4 vùng áp thấp nóng phía tây sẽ có xu hướng phát triển và mở rộng chậm dần về phía đông nam, khiến nền nhiệt tăng dần; trạng thái nắng nóng sẽ dần quay trở lại các địa phương.

Nắng nóng kỉ lục khiến nhu cầu mua điều hòa tăng cao

Đợt nắng nóng vừa qua được các chuyên gia nhận định đây là đợt nắng nóng kỉ lục trong suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả và nắng nóng chỉ mới bắt đầu.

Do tác động của El Nino nên đợt nắng nóng sẽ còn quay trở lại trong mấy ngày tiếp theo. Để chuẩn bị "đối phó" với đợt nắng nóng này, người dân tranh nhau mua điều hòa. Theo ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị điện máy ở Hà Nội cho thấy, lượng khách tại các gian hàng tivi, máy giặt, bếp... khá vắng.

Nắng nóng kỉ lục khiến nhu cầu mua điều hòa của người dân tăng cao

Nắng nóng kỉ lục khiến nhu cầu mua điều hòa của người dân tăng lên. ảnh: Dân trí

Còn tại các gian hàng điều hòa, máy lạnh, quạt điện lại chật kín người mua. Dù là ngày giữa tuần, và vào giờ trưa, các nhân viên tư vấn phải làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng mua điều hòa.

Theo thống kê của thương hiệu điều hòa LG Electronics Việt Nam số lượng bán ra trung bình của 1 siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội lên tới 30 đến 40 bộ điều hòa LG một ngày. Số lượng bán ra kỷ lục của 1 siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội lên tới trên 80 bộ điều hòa LG một ngày. Sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất là dòng điều hòa Inverter tiết kiệm có giá từ 8 triệu – 12 triệu đồng bao gồm các model: V10ENP, V10ENQ, V13ENR.

Nắng nóng kỉ lục không còn là nỗi lo nhờ công nghệ Inverter tiết kiệm điện được quan tâm hàng đầu

mặc dù người dân có nhu cầu dùng điều hòa cao song nỗi lo tốn điện của người tiêu dũng vẫn thường trực. Bới thế,  trong những năm gần đây, công nghệ Inverter ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các dòng sản phẩm điều hòa nhờ khả năng tiết kiệm điện, duy trì nền nhiệt ổn định, đồng thời hoạt động êm ái, bền bỉ hơn.

Tỷ lệ sử dụng điều hòa công nghệ Inverter tiết kiệm điện cũng tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam. Nếu như năm 2012, con số này hơn 10% thì chỉ hai năm sau, tỷ lệ người chọn điều hòa Inverter tăng gấp 4 lần lên mức 40%. Bước sang năm 2017, công nghệ Inverter tiết kiệm điện đã trở thành xu hướng tất yếu của thị trường.

 công nghệ Inverter xoa dịu nỗi lo về nắng nóng

Nhờ có công nghệ Inverter mà người dân không còn lo ngại nắng nóng nữa. Ảnh: Dân trí

Tại thị trường Việt Nam, LG là hãng điện tử duy nhất áp dụng Inverter cho 100% các model điều hòa 2017. Không chỉ có vậy, để gia tăng lợi ích cho người sử dụng, LG cũng giới thiệu dòng điều hòa Inverter tiêu chuẩn với mức giá vô cùng cạnh tranh và phù hợp với túi tiền của phần đông người tiêu dùng.

Theo thống kê của Công ty Nghiên cứu thị trường Euromonitor International, LG là thương hiệu máy điều hòa bán chạy số 1 thế giới năm 2016 (ngoại trừ thị trường Trung Quốc) nhờ các tính năng ưu việt và chế độ bảo hành uy tín. Hiện tại, các mẫu điều hòa của LG có thời gian bảo hành cao nhất trên thị trường với 10 năm với bộ phận máy nén Inverter và 2 năm với toàn bộ sản phẩm.

Hàng năm LG còn thực hiện các chương trình “Bảo dưỡng điều hòa miễn phí” đầu mùa hè cho các sản phẩm mới, cũng như các sản phẩm cũ hết thời gian bảo hành nhằm đảm bảo cho người dùng luôn được sử dụng sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

 

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN