Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:57
RSS

Hà Nội cách ly y tế chung cư hơn 1.000 dân do liên quan ca nghi mắc Covid-19

Thứ bảy, 16/10/2021, 17:10 (GMT+7)

Lực lượng chức năng phường Mai Động đã tiến hành cách ly y tế tạm thời ở sảnh tòa HH01, chung cư New Horizon Citydo liên quan đến ca nghi mắc Covid-19.

Sự kiện:
Hà Nội

Hà Nội cách ly y tế chung cư hơn 1.000 dân do liên quan ca nghi mắc Covid-19

Tòa nhà HH01A chung cư New Horizon City đang được phong tỏa tạm thời. Ảnh: Báo công luận

Ngày 16/10, ông Trần Văn Vịnh - Chủ tịch UBND phường Mai Động (Hà Nội) cho báo Lao động biết, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành cách ly y tế tạm thời ở sảnh tòa HH01, chung cư New Horizon City (nằm trên đường Lĩnh Nam) và đồng thời yêu cầu người dân không ra khỏi nhà do liên quan ca nghi nhiễm covid-19

Theo ông Vịnh, ca nghi nhiễm Covid-19 này trở về từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Hà Nội bằng xe khách hôm 13/10, kết quả xét nghiệm âm tính. Sau đó, người này tự cách ly trong căn hộ ở tầng 12A ở toà HH01A, đến ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu lần 2 để xét nghiệm khẳng định.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, lực lượng chức năng  đã tiến hành điều tra, truy vết những người liên quan; bên cạnh đó thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Bước đầu qua check camera xác định, có 3 trường hợp F1 là người đi cùng thang máy ở tầng 17 và 21.

Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu, cư dân tầng 12A ở tại trong nhà không rời khỏi tầng để đợi lấy mẫu xét nghiệm. Đối với người dân tòa HH01A cũng tạm thời được đề nghị không rời khỏi nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Chủ tịch UBND phường Mai Động thông tin thêm, Chung cư New Horizon City có 4 tòa nhà cao 19-30 tầng với 1.200 căn hộ và khu thương mại, dịch vụ. Tòa nhà HH01A có hơn 1.000 cư dân ở 256 căn hộ.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, thành phố ghi nhận 4.079 ca Covid-19, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.606, số mắc ở khu vực đã được cách ly 2.473. Trong hai tuần gần đây, Hà Nội còn hai chùm ca bệnh ở phường Hàng Trống - Bệnh viện Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) và chùm ca bệnh ở La Khê (quận Hà Đông).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại