Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:00
RSS

Hà Nội "ngộp thở" vì dòng người đổ về quê nghỉ lễ 2/9

Thứ sáu, 01/09/2017, 20:57 (GMT+7)

Chiều tối nay (1/9), "biển người" rời thủ đô Hà Nội về quê nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2/9 đã khiến nhiều tuyến đường, bến xe đông nghịt người. Đến 20h tối nay, tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát dòng người vẫn chen chúc nhau.

Tắc đường dịp nghỉ lễ 2/9

Từ khoảng 14h30, hàng nghìn ở Hà Nội bắt đầu đổ ra đường để về quê nghỉ lễ quốc khánh 2/9. Kì nghỉ lễ năm nay kéo dài 3 ngày vì được nghỉ bù nên rất nhiều người đã tranh thủ thời gian để về quê. Ảnh: Trí thức trẻ

giao thong nghi le 2/9 10

Người dân đứng dọc vỉa hè để bắt xe về quê nghỉ lễ. Ảnh: Trí thức trẻ

giao thong 2/9 11

Chiều 1/9, giao thông của cửa ngõ phía tây Hà Nội bị ùn tắc kéo dài do dòng người đổ về quê. Ảnh: Tri thức trực tuyến

tắc đường nghỉ lễ 2/9

Đường Giải Phóng, việc di chuyển gặp khó khăn vì mật độ xe cộ trở về quê nghỉ lễ quá lớn. Ảnh: VietNamNet.

Nghỉ lễ 2/9 giao thông

Đường Xã Đàn hướng đi Ô Chợ Dừa (Đống Đa) cũng luôn rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: VietNamNet

Giao thông dịp nghĩ lễ 2/9 01

Lúc 18h30, lượng phương tiện cửa ngõ phía nam Hà Nội cũng ngày một tăng đột biến tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Trí thức trẻ

Giao thông ngày nghỉ lễ 2/9 02

Một số xe máy phải lao lên vỉa hè để tìm lối đi do đường đông đúc, tắc nghẽn. Ảnh: Kiến thức

Giao thông nghỉ lễ 2/9 03

Đường Nguyễn Chí Thanh cũng luôn trong tình trạng ùn dài từ lúc 17h. Ảnh: VietNamNet

Nghi le 2/9 05

Đường Xuân Thủy (trước Đại học Quốc gia) lúc 18h các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: VietNamNet

giao thong 2/9 15

Ùn ứ kéo dài trên cầu vượt Mai Dịch, đoạn trước cổng Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: Trí thức trẻ

ben xe

Tại các bến xe, đông nghịt người về quê ăn tết, chủ yếu là sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VietNamNet

mung 2/9 1

Cảnh tưởng đông đúc tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Dòng người tranh nhau lên xe về quê: Ảnh Tiền Phong

Minh Hoàng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN