Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:14
RSS

Hà Nội: Bé gái 8 tháng tuổi bị chó Ngao Tây Tạng cắn chết thương tâm

Thứ năm, 19/07/2018, 20:44 (GMT+7)

Phó khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, cho biết mới đây đã tiếp nhận một bé gái 8 tháng tuổi (Đội Cấn, Hà Nội) bị chó Ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn.

Chiều 19/7, bác sĩ Lê Việt Khánh, Phó khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cho Zing biết mới đây đã tiếp nhận một bé gái 8 tháng tuổi (Đội Cấn, Hà Nội) bị chó cắn. Không may mắn, cháu bé đã tử vong ngay sau đó.

Bác sĩ Lê Việt Khánh cho biết, bé gái này được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mạch bằng 0, huyết áp 0, da dẻ nhợt nhạt, chảy nhiều máu tại các vùng bị chó cắn như: Thái dương, chỏm đầu… bị những vết thương quá sâu khiến hở cả tổ chức não của trẻ. 

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị sốc vì mất nhiều máu. Ngay lập tức, các bác sĩ thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng thời điểm này, cháu bé đã bị ngừng tim. Sau hai giờ đồng hồ cấp cứu không có kết quả, gia đình đã xin bệnh nhi về nhà. Bé gái cũng là con đầu lòng của gia đình, Hà Nội Mới đưa tin.

Chó Ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn chết bé gái 8 tháng tuổi
Một chú chó Ngao Tây Tạng. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 14/7, bé được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo gia đình chia sẻ, bé bị chó nhà nuôi tấn công. Đó là một con chó ngao Tây Tạng nặng khoảng 40 kg. Lúc này, mẹ bé để chó chơi cùng con mà không rọ mõm. Khi nghe tiếng bé kêu, chị mới phát hiện con bị chó cắn. Người mẹ lao vào đuổi con chó và cũng bị chó cắn vào tay.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hoá, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đưa ra lời khuyên khi gặp những trường hợp bị chó cắn, đặc biệt ở trẻ em cần sơ cứu vết thương và tiến hành cầm máu, sau đó đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để tiến hành cấp cứu. 


Xem thêm: Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN