Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:57
RSS

Hà Nội: 30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020

Thứ tư, 08/01/2020, 11:22 (GMT+7)

Vào đêm giao thừa Tết Canh Tý (ngày 25/1/2020 dương lịch), sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Thông tin cụ thể về các địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội Tết Âm Lịch 2020 sẽ được chia sẻ ở bài viết bên dưới.

Về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 5168/UBND-NC đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và thể thao Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện (bao gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp; thời gian bắn: 15 phút từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 25/1/2020 - đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý với kinh phí dùng từ nguồn xã hội hóa.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 

Có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2020, và thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài trong 15 phút, bắt đầu từ khoảnh khắc giao thừa 0h00 ngày 1/1 (âm lịch) đến 00 giờ 15 phút. Những địa điểm xem bắn pháo hoa ở Hà Nội này thường rất đông đúc, vì vậy bạn nhớ nên kế hoạch đến sớm kẻo tắc đường nhé.

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Địa chỉ: trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới.
Địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2020, khu vực Hồ Gươm

Cũng như mọi năm, Hồ Gươm luôn là địa điểm bắn pháo Hoa ở Hà Nội quen thuộc nhất với đông đảo người dân. Vào thời điểm này, quanh khu vực hồ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy để đáp ứng nhu cầu đón giao thừa và du xuân của nhiều người.

Hòa mình vào dòng người đông đúc, cùng thưởng thức những bữa tiệc countdown sôi động và chờ đón những giây phút chuyển giao giữa năm cũ, năm mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chắc chắn sẽ là trải nghiệm mà ai cũng muốn thử một lần.

Vườn hoa Lạc Long Quân, Tây Hồ

Địa chỉ: vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận.

Một trong những địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm Lịch 2020 ở Hà Nội phải kể đến vườn hoa Lạc Long Quân ở quận Tây Hồ. Bắt đầu từ chiếu tối đêm 30 Tết, sẽ có rất nhiều người dân tập trung tại vườn hoa hướng ra Hồ Tây để cùng nhau vui chơi, chụp hình và chờ xem pháo hoa.

Ưu điểm của nơi này là thoáng rộng và mọi người có thể ngắm pháo hoa từ rất nhiều nơi xung quanh Hồ Tây. Gợi ý những điểm đẹp nhất, thoáng tầm nhìn nhất có thể kể đến như: bến Nhật Bản bến Hàn Quốc, ven đường Yên Phụ hay những tòa nhà cao tầng, quán cafe tầng thượng quanh đó…

Sân vận động Mỹ Đình

Địa điểm: Công viên thành tích Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Nếu bạn thích xem bắn pháo hoa ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2020 ở một không gian rộng rãi, bớt đông đúc và chen lấn hơn thì sân vận động Mỹ Đình sẽ phù hợp với bạn hơn cả.

Sân vận động Mỹ Đình, một trong những địa điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội

Pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình

Khu vực sân vận động Mỹ Đình có không gian rộng, tương đối thoáng đãng và rất ít nhà cao tầng, nó sẽ khiến bạn ngắm trọn vẹn nhất những màn pháo hoa khi được bắn lên. Nơi này cùng với Hồ Gươm đã và đang trở thành 2 địa điểm bắn phao lớn nhất Hà Nội, thu hút rất nhiều người dân đến xem.

Gợi ý chỗ xem bắn pháo Hoa ở Mỹ Đình đẹp nhất: phía sau cột đồng hồ, các quán cafe trên cao ở đường Xuân Thủy, các quán cafe thuộc Cung thể thao dưới nước hay các tòa nhà cao tầng nào ở khu vực Cầu Giấy cũng có thể chiêm ngưỡng được pháo hoa rất đẹp.

Công viên Thống Nhất

Địa điểm: đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn, công viên Thống Nhất.

Công viên Thống Nhất cũng là địa điểm bắn pháo hoa tầm cao 2020 ở Hà Nội, và địa điểm bắn chính là đảo Thống Nhất. Bạn có thể đến bất cứ vị trí nào khu vực ven hồ là cũng có thể xem được trọn màn pháo hoa ở đây.

Không những thế, những tòa nhà xung quanh đó cũng là chỗ xem bắn pháo hoa rất đẹp. Lưu ý là bạn hãy đến sớm một chút nhé, bởi càng sát giao thừa, những con đường xung quanh đó như Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Giải Phóng rất hay bị ùn tắc.

Hồ Văn Quán, Hà Đông

Địa chỉ: Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông.

Nếu bạn đang sinh sống và vui chơi gần khu vực Hà Đông, Thanh Xuân hoặc những khu vực phía Nam Hà Nội thì Hồ Văn Quán chính là nơi xem bắn pháo hoa dịp Tết Âm Lịch ở Hà Nội dành cho bạn.

Tại đây có những màn pháo tầm cao rất đặc sắc, và xung quanh 2 bên ven hồ, vườn hoa quanh hồ hay những quán cafe xung quanh hồ đều là những nơi rất hoàn hảo để xem pháo hoa. Một điểm cộng nữa là giao thông khu vực này rất thông thoáng, bạn có thể gửi xe tại các bãi trông xe gần đó và yên tâm thưởng thức những màn pháo hoa vô cùng ý nghĩa.

Thành cổ Sơn Tây

Địa chỉ: Hoàng Diệu, P. Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội.

Nơi này cách thủ đô Hà Nội 45km về phía Tây, thuộc địa phận của cả hai làng cổ là Thuận Nghệ và Mai Trai, thị xã Sơn Tây. Thành cổ Sơn Tây cũng là một địa chỉ bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội, với khoảng 500 dàn pháo tầm cao và 60 dàn pháo tầm thấp, đem đến cho người dân cũng quanh khu vực đó một không khí chào đón năm mới hoành tráng không thua kém bất cứ nơi  nào.

Các điểm bắn pháo hoa 2020 ở Hà Nội tại các quận, huyện khác

Ngoài 6 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2020 chúng mình vừa giới thiệu ở trên, thì khắp thành phố còn có 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp khác, được trải đều các quận và các huyện.

Tuy hơi xa trung tâm thành phố, nhưng đổi lại thì bạn có thể chiêm ngưỡng được những màn pháo hoa mà không quá xa xôi, lại không phải chen lấn quá nhiều. Bên cạnh đó, giá cả đồ ăn uống, phí gửi xe cũng rẻ hơn rất nhiều so với các điểm bắn pháo hoa ở trung tâm Hà Nội.

Dưới đây là các địa chỉ bắn pháo Hoa ở Hà Nội Tết Nguyên Đán 2020 Canh Tý tầm thấp:

Dưới đây là các địa chỉ bắn pháo Hoa ở Hà Nội Tết Nguyên Đán 2020 Canh Tý tầm thấp:

1. Quận Đống Đa: tại bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa.
2. Quận Ba Đình: tại đông nam Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh.
3. Quận Long Biên: Trung tâm thương mại Vincom, phường Phúc Lợi.
4. Quận Cầu Giấy: tại công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng.
5. Quận Thanh Xuân: Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính.
6. Quận Bắc Từ Liêm: Khu vực cầu sông Pheo, phường Minh Khai.
7. Quận Hoàng Mai: tại công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ.
8. Huyện Thanh Trì: Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì.
9. Huyện Gia Lâm: Khu đô thị 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm.
10. Huyện Đông Anh: Sân vận động trung tâm huyện, 74 đường cao Lỗ, Đông Anh.
11. Huyện Sóc Sơn: Sân vận động trung tâm huyện, đường Tân Hưng, Sóc Sơn.
12. Huyện Mê Linh: tại nóc nhà 4 tầng UBND huyện, xã Đại Thịnh.
13. Huyện Ba Vì: tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng.
14. Huyện Phúc Thọ: tại sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ.
15. Huyện Đan Phượng: tại khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng.
16. Huyện Thạch Thất: tại nóc nhà 4 tầng HĐND, UBND huyện, thị trấn Liên Quan.
17. Huyện Hoài Đức: tại nóc nhà 3 tầng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức.
18. Huyện Quốc Oai: tại nóc nhà 6 tầng Ban chỉ huy quân sự huyện.
19. Huyện Chương Mỹ: sân vận động trung tâm, thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ.
20. Huyện Thanh Oai: Sân vận động huyện Thanh Oai, thị trấn Kim Bài.
21. Huyện Ứng Hòa: tại sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình.
22. Huyện Mỹ Đức: Công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.
23. Huyện Thường Tín: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín.
24. Huyện Phú Xuyên: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên.

Lưu ý: Tranh thủ đi từ sớm để có chỗ gửi xe, và phí gửi xe có thể cao hơn ngày thường rất nhiều. Bên cạnh đó bạn cũng nên ưu tiên đến những nơi có view đẹp để xem bắn pháo hoa ở Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2020 như: Tòa nhà Hàm Cá Mập, Avalon Cafe…

Ngân Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN