Thứ năm, 25/04/2024 | 09:05
RSS

Hà Nam: Bắt giữ 3 đối tượng cung cấp ma túy đá cho nhiều quán karaoke

Thứ sáu, 29/03/2019, 19:44 (GMT+7)

Các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đá để cung cấp cho nhiều quán hát trên địa bàn tỉnh Hà Nam vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các đối tượng cung cấp ma túy đá cho các quán karaoke bị bắt giữ.
Các đối tượng cung cấp ma túy đá cho các quán karaoke bị bắt giữ.

Tối 29/3, trao đổi với PV, đại diện Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt 3 đối tượng gồm: Đỗ Xuân Việt (SN 1987), Lê Văn Khương (SN 1990) cùng trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và Ngô Văn Tự (SN 1979) trú ở huyện Xuân Trường (Nam Định) trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép.

Trước đó, ngày 24/3, tại quán hát Sông Quê, thuộc tổ 9, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Hai Bà Trưng (Phủ Lý, Hà Nam) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt quả tang Đỗ Xuân Việt đang tàng trữ trái phép gần 100g ma túy đá.

Khi lực lượng ập vào bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tóm gọn đối tượng và đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an, Việt khai nhận đã mua bán ma túy với Ngô Văn Tự, trú tại (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Lê Văn Khương, (trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Để mang đi cung cấp cho một số quán hát trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tự và Khương, cơ quan Công an thu giữ trên 200g ma túy đá, 01 ô tô, 02 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án Hiện cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ người với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Thông tin với PV, đại diện Công an xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, đối tượng Lê Văn Khương, đúng là người có hộ khẩu trường trú trên địa bàn xã.

Vị đại diện Công an xã cho biết thêm, ở địa phương từ lâu nay Khương nổi tiếng nghịch ngợm, phá phách và không có việc làm ổn định, tuy nhiên chưa từng có tiền án tiền sự gì. Hoàn cảnh gia đình Khương cũng bình thường, bố mẹ chỉ làm nông. Khoảng hơn 1 năm nay đối tượng rất ít khi xuất hiện ở địa phương và không thường xuyên tham gia vào các hoạt động của xã.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN