Thứ năm, 25/04/2024 | 04:18
RSS

Hạ Long "cháy" phòng, bãi biển đông nghịt người dịp lễ 2/9

Chủ nhật, 03/09/2017, 08:22 (GMT+7)

Ngày nghỉ lễ 2/9 người dân kéo về Hạ Long vô cùng đông đúc nên "cháy" phòng khách sạn. Nhiều người không đặt phòng trước nên khi xuống đây đành phải ngậm ngùi ra về.

cháy phòng khách sạn ở Hạ Long

Cháy phòng khách sạn ở Hạ Long. Ảnh: Dân Việt

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, du khách đến Hạ Long, Quảng Ninh rất đông dẫn đến tình trạng ùn tắc, cháy phòng khách sạn. Muốn thuê được phòng dịp này, mọi người phải đi theo tour hoặc đặt trước vài ngày.

Theo thông tin khảo sát, giá phòng các khách sạn hạng trung có mức giá khoảng 2 triệu đồng đến hơn 5 triệu đồng, những khách sạn cao cấp thì giá thuê phòng đắt hơn nhiều, còn những khách sạn nhỏ hơn thì giá từ 800.0000 đến 1.500.000 đồng.

Hạ Long đông khách du lịch dịp 2/9. Ảnh Vietnamnet

Tuy nhiên, để có giá này khách phải nhận phòng từ ngày 31/8, nếu để đến ngày 1/9, giá sẽ cao hơn gấp đôi, gấp rưỡi hoặc thậm chí không có phòng để thuê.

Vì vậy, nếu không còn khả năng đặt phòng ở các khách sạn 3-5 sao, lựa chọn tối ưu vẫn là những khách sạn, nhà nghỉ ít tên tuổi ở Hòn Gai nhưng chất lượng phòng khá tốt, giá dao động từ 400.000-800.000 đồng/đêm. Thế nhưng, khách sạn, nhà nghỉ bình dân dịp này cũng "cháy" phòng khiến nhiều người không đặt phòng trước khi xuống Hạ Long đành phải ngậm ngùi quay về.

Bãi biển ơ Hạ Long đông kín người . Ảnh Vietnamnet

Không chỉ có tình trạng cháy phòng khách sạn, dưới bãi biển, cũng đông đúc người người chen nhau xuống tắm. Những dãy ghế cho thuê với giá cao nhưng lúc nào cũng kín chỗ.

 “Mọi năm gia đình tôi đi chơi lễ xa, ở các tỉnh miền trong, nhưng năm nay đi gần ở Hạ Long, thế nhưng đông người quá, thuê phòng giá khá đắt mà biển đông người không bơi nổi”, chị Lan Anh, Hà Nội chia sẻ.

 Bãi gửi xe của bãi tắm chật cứng không còn chỗ chen. Ảnh Vietnamnet

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ ngày 2-4/9), tổng khách đến Hạ Long ước đạt 72.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 15.500 lượt (tăng 20% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 145 tỷ đồng (tăng 33%).

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN