Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:22
RSS

Hà Giang: Xe tải lao xuống vực sâu 100 m, phụ xe tử vong

Thứ tư, 02/01/2019, 21:33 (GMT+7)

Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu 100 mét khiến một người chết.

Hiện trường chiếc xe tải lao xuống vực sâu 100 mét một người tử vong.
Hiện trường chiếc xe tải lao xuống vực sâu 100 mét một người tử vong.

Tối ngày 2/1, trao đổi với PV Đời Sống Plus, ông Nguyễn Xuân Binh chủ tịch UBND xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải lao xuống vực sâu 100 mét khiến một người tử vong.

Theo đó vụ tai nạn được người dân phát hiện vào khoảng 6h sáng nay ngày 2/1, thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên chiếc xe tải chở đường hóa học mang BKS 23C – 046xx., đang di chuyển hướng từ biên giới vào trung tâm huyện Hoàng Su Phì, khi đi qua đoạn xã Bản Máy thì bất ngờ gặp nạn, lao xuống vực sâu khoảng 100 mét.

Ngay sau đó người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Bản Máy nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Hoàng Su Phì.

Hiện trường chiếc xe tải lao xuống vực sâu 100 mét một người tử vong
Sự việc được người dân phát hiện vào sáng sớm nay.

Tại hiện trường chiếc xe tải nằm ngửa dưới vực sâu hàng trăm mét, hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau đó lực lượng Công an huyện cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với một số người dân địa phương giải cứu nạn nhân trong xe.

Theo Công an huyện Hoàng Su Phì, trên xe có hai người, người cầm lái là anh Nguyễn Văn B. (SN 1995, trú tại xã Bản Máy) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện huyện Hoàng Su Phì, còn người ngồi ghế phụ là anh Nguyễn Văn M. (SN 1993, trú tại xã Bản Péo) đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết lạnh, đoạn đường bị sạt lở sẵn, cộng với trời nhiều sương mù nên đường rất khó đi, do tài xế không chú ý nên tự lao xuống vực.

Hiện trường chiếc xe tải lao xuống vực sâu 100 mét một người tử vong
Nguyên nhân được xác định là do đoạn đường bị sạt lở, do tài xế không chú ý quan sát nên lao xuống vực.

Thông tin với PV, đại diện Công an xã Bản Máy cho biết, hiện số hàng (đường hóa học) trên xe đã được lực lượng đưa lên, còn chiếc xe ô tô gặp nạn vẫn chưa thể đưa lên được, đến khoảng 21h tối nay, chúng tôi vẫn đang phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ để cẩu chiếc xe lên. Do thời tiết lạnh, sương mù nhiều nên việc giải cứu chiếc xe gặp nạn là rất khó khăn.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN