Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:48
RSS

Xe tải chở máy xúc lao xuống vực sâu 100 mét, 4 người thương vong

Thứ tư, 12/12/2018, 14:36 (GMT+7)

Chiếc xe tải chở theo máy xúc gặp đoạn đường dốc, không tiến lên được, tài xế đã lùi xe thì tông vào taluy âm khiến cả 2 chiếc xe cùng tụt dốc lao xuống vực sâu 100 mét làm tài xế xe tải tử vong, 3 người bị thương.


Hiện trường xe tải chở máy múc lao xuống vực sâu 4 người thương vong. 

Chiều ngày 12/12, trao đổi với PV, ông Vì A Sềnh, chủ tịch xã Co Ma, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe ô tô lao xuống vực khiến tài xế tử vong và 3 người ngồi trên xe phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng nay ngày 12/12, chiếc xe tải mang BKS 26K – 69xx, chở theo máy xúc đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 108, theo hướng từ huyện Thuận Châu lên xã Mường Bám (huyện Thuận Châu) để thi công công trình, khi đi đến đoạn thuộc xã Co Mạ, thì gặp đoạn đường dốc không đi được nên tài xế đã lùi xe.

Tuy nhiên, trong quá trình lùi xe không may xe bị trôi xuống phía taluy âm và lao xuống vực sâu 100m, khiến lái xe tải tử vong tại chỗ và 3 người khác ngồi trên xe tải được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lường Văn Ch. (37 tuổi, trú tại Thuận Châu, Sơn La).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Co Mạ đã tới hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và thông báo cơ quan chức năng. “Hiện tại, cơ quan công an huyện Thuận Châu đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Sềnh nói.

Tại hiện trường, xe tải và máy xúc bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa dẫn đến đường trơn trượt và sương mù dày đặc làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển các phương tiện di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 108.

Đình Trọng
Theo Đời sống Plus/GĐVN