Thứ sáu, 05/04/2024 | 13:48
RSS

Giết 6 người cướp của, trốn truy nã 43 năm thì bị bắt

Thứ bảy, 06/01/2024, 13:40 (GMT+7)

Lẩn trốn 43 năm sau khi cùng đồng bọn giết 6 người để cướp tài sản, Phan Thanh Việt (ở Quảng Ngãi) đã bị công an bắt giữ tại tỉnh Cà Mau.

Sáng nay 6/1, thông tin trên báo Thanh niên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ bị can Phan Thanh Việt (71 tuổi, ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) sau 43 năm trốn truy nã về tội cùng đồng bọn giết 6 người, cướp tài sản. 

Giết 6 người cướp của, trốn truy nã 43 năm thì bị bắt

Bị can Phan Thanh Việt (71 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị bắt giữ sau 43 năm lẩn trốn tại Cà Mau. Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Theo đó, vào tháng 4 năm1981, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn (4 người) bàn bạc, lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên ra nước ngoài. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Phan Thanh Việt đưa tất cả đến xã Bình Châu, H.Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình (nay là 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi), cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản sau đó chia nhau rồi giải tán phần ai nấy trốn. vụ án từng gây rúng động dư luận trong thời gian dài.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết 43 năm trước, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghĩa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt được 3 người. Việt và một bị can khác tiếp tục lẩn trốn, vì vậy Công an tỉnh Nghĩa Bình đã phát lệnh truy nã.

TAND tỉnh Nghĩa Bình đã xét xử 3 người bắt được, tuyên án 2 bị cáo tử hình, 1 bị cáo chung thân.

Trong 2 bị can bị truy nã, 1 người bị bắn chết do chống trả quyết liệt khi lực lượng công an truy bắt, còn Phan Thanh Việt trốn truy nã cho đến nay đã 43 năm.

Dù thời gian đã quá lâu nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự kiên trì phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ, các trinh sát Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nơi lẩn trốn của bị can Phan Thanh Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và tiến hành bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, Phan Thanh Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang di lý bị can Phan Thanh Việt về Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại