Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:43
RSS

Giáo viên ấm ức chuyện “tiếp khách”, cấp trên trả lời “trước sau bất nhất”?

Thứ bảy, 12/11/2016, 07:44 (GMT+7)

Nhiều nữ giáo viên Hà Tĩnh cảm thấy mình bị xúc phạm, tủi thân khi bị cấp trên điều động “tiếp khách” mà lúc đi ăn uống, hát hò bị ôm vai, bá cổ.

Chia sẻ với báo chí, rất nhiều cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh cảm thấy mình bị xúc phạm, tủi thân khi ngoài việc dạy học tại trường, các cô giáo trẻ có hình thức ưa nhìn thường xuyên bị điều đến các nhà hàng, quán karaoke,.. để tiếp khách theo hình thức ăn nhậu, uống bia rượu và hát hò.

Một số nữ giáo viên Hà Tĩnh cho biết họ thường xuyên phải đi tiếp khách

Một số nữ giáo viên Hà Tĩnh cho biết họ thường xuyên phải đi “tiếp khách”. Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã nhiều lần gửi công văn đến Phòng GD&ĐT, các trường mầm non, tiểu học, THCS đóng trên địa bàn với nội dung: Điều động cán bộ, giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các dịp lễ lớn.

Các thành phần “lễ tân” này, thường được lập dựa trên “đề cử” sẵn từ các đơn vị. Tuy nhiên, văn bản vô tình bị lợi dụng, khiến hàng chục giáo viên trở thành "lễ tân” trong các cuộc liên hoan, ăn uống của cán bộ cấp trên và những vị khách của lãnh đạo thị xã.

Một giáo mầm non ngậm ngùi nói với báo Người Đưa Tin: “Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí là bị cấp trên phê bình gay gắt. Nhưng nếu dễ dãi quá sẽ bị lấn lướt, lợi dụng…".

"Việc phải đi tiếp khách khiến bọn em cảm thấy rất ái ngại. Bọn em buộc phải đi là vì nhiệm vụ được giao chứ trong lòng không hề muốn chút nào”, một cô giáo THCS chia sẻ với báo Người Đưa Tin. Cũng theo lời các nữ giáo viên Hà Tĩnh, việc “tiếp khách” thường xuyên còn làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, khiến nhiều người bị bàn tán, hiểu lầm.

Câu trả lời của ông Thiềm trên báo Người Đưa Tin về thông tin điều giáo viên tiếp khách

Câu trả lời của ông Thiềm trên báo Người Đưa Tin về thông tin điều giáo viên “tiếp khách”. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, tối 10/11, báo Người Đưa Tin trích lời bình luận ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh rằng: Có sự điều động này, có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống" – ông Thiềm nói thêm.

Tuy nhiên, trả lời báo pháp luật TP.HCM vào chiều 11/11, ông Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), khẳng định: “Không có chuyện điều giáo viên đi hát karaoke và tiếp khách nhậu nhẹt”.

Theo ông Thiềm, trước đó UBND thị xã Hồng Lĩnh có yêu cầu điều động giáo viên tham gia tổ phục vụ, lễ tân trong thời gian diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư vào thị xã Hồng Lĩnh từ ngày 12 - 14/8/2016 và 20 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh từ ngày 19 21/8.

Câu trả lời của ông Thiềm trên báo Pháp Luật TP.HCM về thông tin điều giáo viên tiếp khách

Câu trả lời của ông Thiềm trên báo Pháp Luật TP.HCM về thông tin điều giáo viên “tiếp khách”. Ảnh chụp màn hình

“Thực tình chúng tôi chỉ muốn dạy học thôi, không muốn điều giáo viên đi làm lễ tân, phục vụ nhưng phía thị xã yêu cầu thì chúng tôi có điều giáo viên đi. Thời gian qua, chúng tôi không nghe giáo viên nào phàn nàn hay có ý kiến gì”.

Còn ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, cho biết vì thiếu người phục vụ quan khách nên có huy động cấp ủy, chính quyền các phường, xã, thị xã và một số giáo viên đến phục vụ. Việc điều động cán bộ, công chức giáo viên Hà Tĩnh tham gia phục vụ, lễ tân chỉ diễn ra trong hai sự kiện trên. “Sau khi diễn ra hội nghị và lễ hội, ăn uống xong họ trở về nhà” - ông nói.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus