Thứ hai, 16/09/2024 | 06:54
RSS

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân qua đời

Thứ hai, 19/08/2024, 16:13 (GMT+7)

Giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đã qua đời sáng nay tại TPHCM, hưởng thọ 84 tuổi.

Thông tin trên báo Vietnamnet, theo lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ, Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời sáng nay 19/8 tại một bệnh viện ở TPHCM, hưởng thọ 84 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP HCM sau đó đưa về an táng tại quê nhà. Ông là Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Hiệu trưởng danh dự của trường.

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân qua đời

GS-TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Trường ĐH Nam Cần Thơ

GS-TS Võ Tòng Xuân sinh năm 1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Ông là nhà khoa học hàng đầu về nông nghiệp Việt Nam, "cha đẻ" của nhiều giống lúa ngon của vựa lúa ĐBSCL, nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng lớn trong nước và quốc tế ..

Giáo sư sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, ông là anh cả. Năm 1961, ông nhận học bổng du học tại Trường đại học Nông nghiệp Philippines ở Los Banos.

Năm 1966, ông tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân hóa nông và được nhận làm nghiên cứu sinh tại Viện Lúa quốc tế (IRRI) tại Philippines.

Năm 1971, với tình yêu khoa học và khát khao cống hiến cho đất nước, Giáo sư Võ Tòng Xuân trở về Việt Nam và làm việc tại Trường ĐH Cần Thơ, sau đó ông lấy bằng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 1975.

Ông là nhà khoa học có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Viện lúa ĐBSCL (nay là Trung tâm Nghiên cứu canh tác ĐBSCL), tạo ra ngân hàng giống lúa uy tín và chất lượng cho thế giới

Những năm đất nước còn nhiều khó khăn ông đưa ra giống lúa như: Thần Nông, IR36, IR33, IR64, MTL30 phổ biến khắp các tỉnh miền Tây. Ông cũng là nhà khoa học có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Viện lúa ĐBSCL (nay là Trung tâm Nghiên cứu canh tác ĐBSCL), tạo ra ngân hàng giống lúa uy tín và chất lượng.

Ông được phong giáo sư nông học năm 1980, Anh hùng Lao động năm 1985 và là đại biểu Quốc hội các khóa 2, 3, 4.

Ông từng là ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam trong vòng 10 năm, từ 1996-2006.

KN (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại