Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:55
RSS

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bổ nhiệm lần 3

Thứ hai, 22/05/2023, 11:53 (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội xác nhận đã bổ nhiệm lần 3 Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đối với PGS-TS Nguyễn Duy Ánh.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sở này đã làm quy trình để bổ nhiệm lần 3 chức danh Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đối với PGS-TS Nguyễn Duy Ánh. Trước đó, ông Ánh đã có 2 nhiệm kỳ liên tục đảm nhiệm vị trí này.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bổ nhiệm lần 3

Ông Nguyễn Duy Ánh được bổ nhiệm lần 3 chức danh Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Theo lý giải của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, quy định về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, người đứng đầu đơn vị sẽ phải luân chuyển công tác sau 2 nhiệm kỳ.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ông Nguyễn Duy Ánh sau khi được bổ nhiệm lại làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhiệm kỳ thứ 3 sẽ được luân chuyển công tác.

Việc luân chuyển công tác sẽ được thực hiện phù hợp thực tiễn yêu cầu của ngành. Cũng theo vị lãnh đạo này, trường hợp như ông Ánh không phải là cá biệt ở ngành y tế Hà Nội. Trước đó, một giám đốc bệnh viện chuyên khoa của Hà Nội sau khi được bổ nhiệm lần 3 cho chức danh này cũng đã được Sở Y tế Hà Nội điều động luân chuyển về làm giám đốc bệnh viện đa khoa huyện.

Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định:

- Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 5 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của công chức không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

PV
Theo Tạp chí điện tử Kinh tế Công nghệ