Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:29
RSS

Giải vô địch AFF Cup 2020 nguy cơ bị hủy vì dịch Covid-19

Thứ ba, 10/03/2020, 09:00 (GMT+7)

Giải bóng đá vô địch AFF Cup 2020 có nguy cơ không thể diễn ra trong bối cảnh dịch cúm virus Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu làm ảnh hưởng rất lớn tới các giải đấu thể thao trên thế giới rất nhiều hoạt động thể thao đã phải tạm hoãn vì đại dịch này. Mới đây, trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 31/3 chính thức bị hoãn.

PCT Trần Quốc Tuấn còn cho biết thêm trận đấu giao hữu giữa Việt Nam gặp Kyrgyzstan (ngày 26/3, dự kiến tổ chức trên sân Gò Đậu, Bình Dương) cũng chính thức bị huỷ. "Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam gặp Kyrgyzstan vào ngày 26/3 sẽ bị huỷ. Thời gian tổ chức vẫn chưa xác định được. Trước mắt thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không hội quân như kế hoạch ban đầu nữa", PCT Trần Quốc Tuấn xác nhận. 

Giải vô địch AFF Cup 2020 nguy cơ bị hoãn
Giải vô địch AFF Cup 2020 nguy cơ bị hoãn

Điều này còn khiến cho kế hoạch chuẩn bị của HLV Park Hang Seo có thể sẽ bị đảo ngược, tuy nhiên đây là điều bất đắc dĩ bởi trên hết, việc hoãn để đảm bảo công tác phòng tránh dịch Covid-19 là quan trọng nhất. 

Và nếu trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh, ĐT Việt Nam không thi đấu đủ 4 trận giao hữu đương nhiên HLV Park Hang Seo sẽ vắng mặt ở các trận đấu thuộc vòng bảng AFF Cup, bởi chiến lược gia Hàn Quốc bị cấm chỉ đạo 4 trận (giao hữu) do nhận thẻ vàng ở trận chung kết SEA Games 30 cách đây vài tháng.

Giải AFF Cup diễn ra thường vào cuối năm. AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12, tức hơn năm tuần. Trong khi đó các trận vòng loại World Cup tạm thời hoãn đến tháng 10 và 11. Điều này khiên cho nhiều người lo ngại AFF Cup 2020 có thể bị hủy do lo ngại về Covid-19. 

Tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch AFF Cup. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước nguy cơ mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch trong năm nay. Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến lịch thi đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia, vấn đề đi lại xuyên quốc gia và nạn lây lan covid-19 cũng trở nên cực lớn. 

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN