Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:01
RSS

Giả vờ mua hàng, trộm hơn 100 triệu đồng của người bán thịt heo

Thứ hai, 27/06/2022, 08:40 (GMT+7)

Lợi dụng đông khách, chủ sạp thịt heo không để ý, Bùi Thị Tuyết Linh (47 tuổi, ngụ TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa) đã trộm giỏ xách chứa hơn 100 triệu đồng và đem về nhà cất giấu.


Khu vực chợ xảy ra trộm cắp tài sản Ảnh Zing.

Ngày 26/6, trao đổi với PV Thanh Niên, Công an H.Thủ Thừa (Long An) cho biết đã làm rõ vụ người bán thịt heo mất tài sản gây xôn xao tiểu thương chợ Cầu Voi; đồng thời tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Thị Tuyết Linh (47 tuổi, ngụ TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Linh hiện đang làm công nhân cho một công ty tại KCN Hòa Bình, H.Thủ Thừa.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 24/6, bà Đ.T.T.X (42 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa) đứng bán tại sạp thịt heo ở chợ trung tâm khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành. Do đông khách đến mua, bà X. vừa bán vừa bỏ tiền vào giỏ xách đặt phía sau lưng.

Vì thấy bà X. mất cảnh giác, Linh đậu xe máy cách đó khoảng 10 m, sau đó đến giả vờ hỏi mua thịt, rồi nhanh tay lấy giỏ xách có chứa 104 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Nhị Thành đã trích xuất camera an ninh hai đầu chợ, nhận dạng biển số xe, dáng người, hướng đi và phối hợp Công an huyện điều tra truy xét. Qua xác minh nguồn gốc phương tiện đăng ký, công an lần theo địa chỉ của chủ sở hữu.

Nhưng người này cho biết đã cho Linh mượn xe đi chợ. Sau đó Linh về trả lại nhưng đã tự ý thay đổi biển số. Thấy vậy, chủ phương tiện có hỏi thì Linh nói do va chạm với người khác nên tạm thời đổi số xe.

Theo CAND thông tin, chiều 25/6, Công an huyện Thủ Thừa đưa Linh về trụ sở làm rõ. Tại đây Linh đã khai nhận hành vi của mình. Sau đó, Công an H.Thủ Thừa tạm giữ hình sự Linh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật Theo hồ sơ, Linh từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.


Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại