Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:17
RSS

Giá heo hơi hôm nay 12/6: Miền Bắc quay đầu đi xuống, miền Nam 'cháy' hàng

Thứ tư, 12/06/2019, 09:42 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 12/6 tại miền Bắc đã quay đầu đi xuống. Trong khi đó tại miền Nam giá heo vẫn tăng, nhiều nơi còn 'cháy' hàng.

Giá heo hơi hôm nay 12/6: Miền Bắc quay đầu đi xuống, miền Nam 'cháy' hàng
Giá heo hơi hôm nay 12/6: Miền Bắc quay đầu đi xuống, miền Nam 'cháy' hàng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Theo ghi nhận thị trường, Giá heo hơi hôm nay (12/6) bắt đầu chững lại sau nhiều ngày tăng liên tiếp. Thậm chí một vài nơi giá heo còn giảm như Phú Thọ giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg, Tuyên Quang từ 39.000 đồng/kg nay chỉ còn 38.000 đồng/kg, Vĩnh Phúc và Hà Nội cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống lần lượt 37.000 đồng/kg và 38.000 đồng/kg.

Một vài địa phương vẫn giữ được đà tăng nhưng mức tăng không đáng kể như Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định tăng 1.000 đồng/kg từ 40.000 đồng/kg lên 41.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên vẫn ghi nhận tăng nhẹ ở một vài nơi, trong đó có tỉnh Quảng Bình tăng 2.000 đồng/kg từ 33.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg, Đắk Lắk tăng 2.000 đồng/kg, nay lên 38.000 đồng/kg. Bình Thuận cũng ghi nhận mức tăng tương ứng lên 32.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Tại các tỉnh miền Nam, giá heo hơi hôm nay (12/6) vẫn tiếp tục được duy trì đà tăng. Trong ngày hôm nay có tỉnh Trà Vinh tăng tới 5.000 đồng/kg, hiện đang bán được mức 40.000 đồng/kg, Bến Tre từ 37.000 đồng/kg nay có giá 40.000 đồng/kg, Cà Mau, Long An cùng tăng 2.000 đồng/kg. Vài tỉnh khác tăng nhẹ hơn là: Đồng Nai, Vĩnh Long, Bạc Liêu,... với biên độ khoảng 1.000 đồng/kg.

Nói về giá thịt lợn những ngày qua, ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, giá thịt lợn đang tăng từng ngày, nguồn lợn về chợ nhiều hơn, nhưng gần như chỉ trong buổi sáng đã bán sạch, không còn hàng tồn như những tuần trước.

Theo ông Tiển, có thể do tâm lý người dân đã không còn hoang mang trước thông tin dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương đã kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, cùng với sự tuyên truyền của ngành chức năng… đã khiến người dân yên tâm dùng thịt lợn.

Ngày 11/6, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM chính thức công bố ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại TP.HCM. Theo đó, ngay sau khi đàn heo hộ bà Lê Thị Ngọc Cẩm (phường Phú Hữu, quận 9)  có kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi. Chi cục Chăn nuôi thú y phối hợp với UBND quận 9 tiêu hủy đàn heo 163 con và toàn bộ thức ăn thừa, rải vôi bột tại khu vực chăn nuôi, khu vực xử lý và hố chôn, tiêu độc khử trùng liên tục 10 ngày kể từ ngày xử lý heo bệnh.

Hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 54 tỉnh, thành phố, khiến hơn 2,2 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. 

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN