Thứ ba, 23/04/2024 | 20:19
RSS

Gia đình kiến nghị cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại

Thứ năm, 13/12/2018, 11:25 (GMT+7)

Gia đình và luật sư của tài xế container đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên xin cho tài xế Hoàng được tại ngoại.

Gia đình tài xế container gửi đơn kiến nghị cho lái xe Hoàng tại ngoại
Gia đình tài xế container gửi đơn kiến nghị cho lái xe Hoàng tại ngoại

Sau khi Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét xử Giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ container tông xe Innova xảy ra trên cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội chia sẻ với PV, chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế container) cho biết, gia đình chị đã kết hợp với văn phòng luật sư gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên xin cho chồng được tại ngoại.

Trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, một trong những người bào chữa cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng cũng cho hay, văn phòng đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ của mình.

Theo đó, đơn được gửi đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên và viện trưởng VKSND thị xã Phổ Yên.

Trong đơn, luật sư Thanh nêu rõ, việc tạm giam Lê Ngọc Hoàng là không cần thiết, bởi lẽ Hoàng là người  có nơi cư trú ổn định, lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Là lao động chính trong gia đình, trước khi bị bắt đang phải nuôi hai con nhỏ và bố mẹ già. Không có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có dấu hiệu phạm tội. Được TAND tỉnh Thái Nguyên đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Đặc biệt, sau khi Lê Ngọc Hoàng bị Tòa án hai cấp của tỉnh Thái Nguyên tuyên bố phạm tội, Chánh án TAND tối cao đã có quan điểm về việc chưa thể xác định được Hoàng có lỗi hay không có lỗi và chỉ ra nhiều vấn đề chưa được Tòa án sơ thẩm, Tòa án phúc thẩm làm rõ.

Tiếp đó ngày 21/11/2018 Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết định kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 181/2018/HS-PT của TAND tỉnh Thái Nguyên và ngày 30/11/2018 Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị này, ra quyết định giám đốc thẩm hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tính đến thời điểm hiện nay, Lê Ngọc Hoàng đã bị tạm giam 22 tháng. Trong quá trình bị tạm giam, do cảm thấy oan uổng, Hoàng đã tự tử bằng cách lao đầu vào tường nhà tạm giữ, sau đó được cán bộ trực trại phát hiện, sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 91, tỉnh Thái Nguyên nên được cứu sống kịp thời.

Điều này cho thấy nếu tiếp tục tạm giam Lê Ngọc Hoàng sau khi đã có Quyết định giám đốc thẩm, không loại trừ nguy cơ Hoàng vì uất ức mà tiếp tục tìm cách tự gây tổn hại đến sức khỏe tính mạng của bản thân. Hơn nữa nếu như trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử lại Lê Ngọc Hoàng được xác định không phạm tội, việc giải quyết hậu quả pháp lý sẽ vô cùng nặng nề.

Vì các lý do nêu trên, luật sư Thanh đề nghị các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng, từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, chiều 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Lúc này xe container của Hoàng đi tới tông vào phía sau xe Innova. Hậu quả tai nạn làm 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TX. Phổ Yên tuyên phạt Ngô Văn Sơn 10 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 8 năm tù. Ngày 2/11, tại phiên phúc thẩm, TAND giảm án cho bị cáo Ngô Văn Sơn xuống còn 9 năm tù; bị cáo Lê Ngọc Hoàng còn 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Đến ngày 30/11, Uỷ ban thẩm phán của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã họp và thống nhất chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên huỷ 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của 2 cấp toà Thái Nguyên đã tuyên để trả hồ sơ, điều tra lại vụ TNGT nghiêm trọng này.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN