Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:56
RSS

Gia cảnh khó khăn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Mồ côi mẹ từ năm lớp 11, chưa từng được đi máy bay

Thứ hai, 03/10/2022, 17:31 (GMT+7)

"Đoàn Thiên Ân là Hoa hậu nghèo khó nhất, mồ côi mẹ từ năm lớp 11" là chia sẻ của "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam khi nói đến gia cảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Gia cảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khiến "bà trùm Hoa hậu" xúc động

Vượt qua 49 thí sinh, Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam). Người đẹp gốc Long An ghi điểm trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam nhờ phần thuyết trình và trả lời ứng xử thông minh, thuyết phục ban giám khảo cũng như khán giả.

"Tôi cô ấn tượng với Đoàn Thiên Ân qua cách nói chuyện của em cũng phần nào thể hiện cá tính, bản lĩnh. Tôi tin chắc rằng trong tương lai em sẽ thành công", Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói về Hoa hậu Đoàn Thiên Ân ngay sau đêm chung kết cuộc thi khép lại.

Gia cảnh khó khăn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Mồ côi mẹ từ năm lớp 11, chưa từng được đi máy bay

"Đoàn Thiên Ân là Hoa hậu nghèo khó nhất, mồ côi mẹ từ năm lớp 11" là chia sẻ của "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam khi nói đến gia cảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. (Ảnh: BTC)

Ít người biết, đằng sau sự chín chắn, bình thản là cô gái 22 tuổi với gia cảnh đáng thương, khó khăn. Chia sẻ với Dân Việt, "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết: "Có lẽ Đoàn Thiên Ân là Hoa hậu nghèo khó nhất, em mồ côi mẹ từ năm lớp 11. Em đã phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học. Mỗi tháng em chia sẻ sẽ đi thăm mộ mẹ một lần. Tôi sẽ cố gắng để có thể bên cạnh khi em cần những lời khuyên, tình thương từ người mẹ".

Bà Phạm Kim Dũng cũng cho biết thêm, Đoàn Thiên Ân đã phải làm nhiều nghề như bán đồng hồ, mắt kính để mưu sinh trước khi trở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Sau đêm chung kết, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tất bật chuẩn bị trước khi lên đường đến Indonesia để tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân gây ngỡ ngàng khi tiết lộ, cô chưa từng được đi máy bay bao giờ. Sắp tới, trên chuyến bay đến Indonesia để tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 cũng là lần đầu tiên người đẹp Long An được đi máy bay.

Gia cảnh khó khăn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Mồ côi mẹ từ năm lớp 11, chưa từng được đi máy bay

Giây phút Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Trong ảnh, Hoa hậu Thùy Tiên (bên trái) và "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung trao vương miện cho người đẹp Long An. (Ảnh: BTC)

Mới đây, cư dân mạng xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có buổi làm việc cùng NTK Đỗ Long để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2022 sắp tới. Trong đoạn clip, NTK Đỗ Long đã bất ngờ hỏi Hoa hậu Đoàn Thiên Ân về việc cô đã xin nghỉ làm công việc bán mắt kính hậu đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngay sau đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vui vẻ trả lời với sự chân thành: "Hôm qua (ngày 1/10 - PV) vui quá em đâu có xin đâu. Sáng nay, em có gọi điện thoại lại cho anh trưởng ca em nói: "Anh ơi em lỡ thành Hoa hậu rồi, chắc anh phải tuyển người khác thay em, chứ em phải nghỉ làm rồi!".

Lý do Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022?

Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân không phải là thí sinh nổi trội, ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của người đẹp Long An trước dàn đối thủ "đáng gờm" như: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô... khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi tò mò về quyết định của Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi.

Gia cảnh khó khăn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Mồ côi mẹ từ năm lớp 11, chưa từng được đi máy bay

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trước thềm tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 sắp tới. (Ảnh: ST)

Sau đêm chung kết, Chủ tịch Miss Grand Vietnam khẳng định, Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 là hoàn toàn xứng đáng. Quyết định lựa chọn Đoàn Thiên Ân đăng quang đã nhận được sự đồng tình từ tất cả thành viên Ban giám khảo.

"Khi Đoàn Thiên Ân thuyết trình, giọng nói rõ ràng và em nói bằng trái tim, ánh mắt, bằng cả tâm hồn nữa nên một cô gái như vậy xứng đáng để trở thành Hoa hậu. Thành viên Ban giám khảo nhất trí lựa chọn Đoàn Thiên Ân là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 mà không có một ý kiến trái chiều", bà Phạm Kim Dung cho hay.

"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng cho biết thêm, ngay sau khi vòng sơ tuyển, Đoàn Thiên Ân bị ngã khiến cổ chân bên trái bị thương nặng và cô vừa phải tập luyện vừa phải đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện trên sân khấu và đồng hành cùng cuộc thi Đoàn Thiên Ân luôn rạng rỡ, nỗ lực hết mình.

Về khả năng ngoại ngữ của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân trước thềm "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Grand International 2022, bà Phạm Kim Dung cho biết: "Trước khi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 bắt đầu khoảng 1 tuần, Ban tổ chức có gặp gỡ từng thí sinh để trò chuyện, hiểu thêm về từng người và kiểm tra cả khả năng tiếng Anh của thí sinh. Trình độ tiếng Anh của Đoàn Thiên Ân có thể kém hơn Á hậu 1 Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhưng em vẫn nghe, nói tốt và trình bày được hết ý kiến của mình".

Bùi Mỵ
Theo Dân Việt