Thứ năm, 28/03/2024 | 21:43
RSS

Gần 40 đối tượng côn đồ "bùng'' tiền ăn, tấn công nữ nhân viên quán nướng

Thứ ba, 13/12/2016, 11:06 (GMT+7)

Gần 40 đối tượng có vẻ ngoài hung dữ, bặm trợn đã xông vào nhà hàng Huy Nướng "bùng tiền ăn'' tiền ăn (khoảng gần 18 triệu) sau đó đập phá, hành hung nữ nhân viên nhà hàng.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang thụ lý vụ việc gần 40 đối tượng "bùng" tiền ăn, hành hung nữ nhân viên quán nướng trên địa bàn quận.

Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Lê Nhật Huy, chủ nhà hàng Huy Nướng (trực thuộc Công ty TNHH Tâm Bảo Khánh) có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, trước đó vào khoảng 20h20 ngày 10/12, khoảng 40 đối tượng đi vào quán và ngồi rải rác tại các bàn khác nhau.

bùng tiền ăn tại quán Huy Nướng

Một trong những hóa đơn bị bùng tiền ăn tại quán Huy Nướng

Trong thời gian ngồi nhậu, những  đối tượng này liên tục chửi bới các thực khách bàn bên cạnh. Lúc này có nhân viên Phạm Thị Luyến đứng trông quán. Một lúc sau, những người này hỏi nhân viên quán “thằng Huy đâu” (tức chủ quán). Không thấy chủ quán có mặt, khoảng hơn chục đối tượng ra chửi bới, dọa giết nữ nhân viên Phạm Thị Luyến. Một số khách cho biết, họ nhìn thấy các đối tượng này mang theo hung khí.

Đi cùng các đối tượng này còn có 1 phụ nữ tên Hoan (nhân viên cũ của quán). Vì vậy, trong đơn trình báo, ông Huy cho rằng chính chị Hoan đã đưa gần 40 đối tượng trên đến để gây rối nhà hàng. Không chỉ vậy, sau khi ăn uống xong, tất cả các bàn khách do Hoan gọi đều đồng loạt không thanh toán tiền (tổng số khoảng gần 18 triệu đồng).

bùng tiền ăn, hành hung nữ nhân viên

Hình ảnh gần 40 đối tượng đập phá, hành hung nữ nhân viên của quán

Đến gần 22g, Hoan dẫn các đối tượng này quây kín quầy thu ngân sau đó chỉ vào nhân viên Luyến và bảo: “Đây là nhân viên ưu tú của quán“. Lập tức Vinh (SN 1977, đối tượng được cho là kẻ cầm đầu) cầm quyển lịch để bàn ném thẳng vào đầu Luyến.

Thấy vậy, nhiều đối tượng đã lao vào trong khu vực quầy thu ngân thi nhau đánh vào đầu, đạp liên tiếp vào bụng, túm tóc giật ngửa làm Luyến ngã từ trên ghế xuống và đập đầu mạnh xuống đất. Dã man hơn, vài đối tượng đã cầm ca, bình đun nước siêu tốc ném mạnh vào đầu Luyến, khiến nạn nhân đổ gục.

Nhận được tin báo, ông Huy đã lập tức có mặt tại nhà hàng, đồng thời thông báo tới công an nhờ can thiệp. Khi thấy công an, nhóm côn đồ đã bỏ chạy, chỉ còn đối tượng tên Vinh và 1 tên khác ở lại ngang nhiên đe dọa chủ quán, chửi bới và thách thức lực lượng chức năng.

Hiện nữ nhân viên Phạm Thị Luyến không thể đi làm do bị đa chấn thương và quá hoảng sợ, trong khi đó, các nhân viên khác của quán nơm nớp sợ bị hành hung, trả thù. Ông Huy đã bàn giao toàn bộ hóa đơn gọi đồ ăn cũng như đoạn camera ghi lại cảnh đập phá, hành hung của các đối tượng này tại nhà hàng cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Theo pháp luậtxã hội ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Vinh cùng 1 số đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus