Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:39
RSS

Gần 111 triệu người trên thế giới mắc COVID-19

Thứ sáu, 19/02/2021, 10:38 (GMT+7)

Đến sáng 19/2, thế giới có trên 110,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Sự kiện:
Covid-19

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid-19 trên thế giới với trên 28,5 triệu ca mắc và 504.300 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận gần 49.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng hơn 10,9 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm 156.100 trường hợp thiệt mạng. Ngày 18/2, Ấn Độ báo cáo 12.500 người nhiễm mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 51.300 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 10 triệu trường hợp. Đến nay, trên 243.400 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi ở quốc gia này.

Nga hiện đang là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ tư thế giới với trên 4,1 triệu ca mắc và 81.900 người thiệt mạng vì COVID-19. Ngày 18/2, Nga có thêm hơn 13.400 người nhiễm bệnh.

Khoảng một nửa dân số Nam Phi có thể đã mắc COVID-19. Đây là con số vừa được nước này công bố vào ngày 18/2. Sự xuất hiện của virus biến thể tại Nam Phi có khả năng kháng miễn dịch và lây lan nhanh hơn đã khiến tình hình dịch tại nước này trở nên tồi tệ.


Ngày 18/2, Malaysia ghi nhận số người tử vong do mắc COVID-19 cao nhất. (Ảnh:  Worldometers)

Ngày 18/2, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 25 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số người tử vong do mắc COVID-19 cao nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Cũng trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm hơn 2.700 trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, tính đến nay, nước này ghi nhận trên 274.800 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.030 trường hợp không qua khỏi.

Indonesia ghi nhận thêm 181 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người mắc COVID-19 không qua khỏi ở nước này lên hơn 33.900 trường hợp. Với hơn 9.000 ca mắc mới trong ngày 18/2, hiện tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này là trên 1,2 triệu người.

Quốc gia này đã khởi động giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí ngừa COVID-19 cho người dân. Tại Jakarta, Indonesia, người dân nào không chịu tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị phạt khoảng hơn 8 triệu đồng. Trước đó, Indonesia đã ra quyết định, bất kỳ ai không chịu tiêm phòng COVID-19 có thể không được nhận hỗ trợ xã hội hay các dịch vụ của Chính phủ hoặc phải nộp phạt.

Campuchia đã tăng mức phạt đối với những người vi phạm về quy định kiểm dịch COVID-19. Theo đó, những người trốn cách ly, người không hợp tác với cán bộ y tế để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sẽ bị phạt từ 1 - 5 triệu Riel (từ 5,7 - 28,7 triệu đồng). Những người chủ mưu, cầm đầu, hướng dẫn, xúi giục, cố ý tạo điều kiện cho đối tượng cách ly bỏ trốn, các cơ sở y tế tư nhân che giấu bệnh nhân bỏ trốn cách ly không thông báo với Bộ Y tế sẽ bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu Riel (lên đến 287 triệu đồng). Mức phạt sẽ tăng gấp đôi đối với người tái phạm.

Nếu tiếp tục lây lan như cháy rừng, virus SARS-CoV-2 sẽ đột biến liên tục. Các chủng mới xuất hiện sẽ dễ lây nhiễm, gây tử vong nhiều hơn và có thể đe dọa tới hiệu quả của các loại vaccine hiện nay. Đây là phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres trong phiên họp trực tuyến đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chính vì sự nguy cấp này, Liên Hợp Quốc kêu gọi nỗ lực hợp tác toàn cầu để tiêm chủng vaccine COVID-19. Ông Guterres cảnh báo, cho tới nay, mới chỉ 10 quốc gia sở hữu 75% số liều vaccine COVID-19 hiện có của thế giới và 130 nước vẫn chưa có vaccine. Vì thế, thế giới cần gấp một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu, tập hợp tất cả những bên có chuyên môn khoa học, năng lực sản xuất và tài chính để thực hiện chiến lược này.

Thu Chang (T/H)
Theo Gia Đình Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.