Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:57
RSS

Gần 1.000 lao động Trung Quốc sẽ đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa

Thứ năm, 18/06/2020, 14:13 (GMT+7)

Sau chuyến tàu đầu tiên đưa 137 lao động Trung Quốc từ nước bạn tới Quảng Ngãi ngày 12/6, gần 1.000 người tiếp theo sẽ tiếp tục đến đây theo sự sắp xếp của tỉnh và Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội.

Gần 1.000 lao động Trung Quốc sẽ đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa

Gần 1.000 lao động Trung Quốc sẽ đến Quảng Ngãi bằng tàu hỏa. Ảnh theo báo Express

Ngày 18/6, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội - bà Phùng Thị Lý Hà cho biết đơn vị sẽ thành lập thêm nhiều đoàn tàu riêng để vận chuyển gần 1.000 chuyên gia, lao động Trung Quốc từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi).

Trước đó, chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành ngày 12/6, đưa 137 lao động từ nước bạn tới đây.

Các đoàn tàu này do ngành đường sắt và tỉnh Quảng Ngãi cùng phối hợp tổ chức. Trong quá trình vận chuyển các lao động Trung Quốc, đơn vị đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh an toàn. 

Thông tin trên báo Express, Trạm trưởng Trạm tiếp viên Đường sắt Hà Nội - ông Đào Việt Thắng cho hay, đoàn tàu chở 137 lao động Trung Quốc được chia thành 2 khu vực riêng, gồm 6 toa xe vận chuyển khách và 3 toa phục vụ, kỹ thuật. Tổ tàu gồm 15 người phục vụ và lực lượng giám sát hành khách, trong đó 3 tiếp viên trực tiếp giao thức ăn cho khách. Các nhân viên này được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ y tế. 

Tàu sẽ chạy thẳng từ Đồng Đăng về Hà Nội, sau đó chạy tiếp vào Quảng Ngãi. Trong quá trình chạy tàu, các toa xe khách được khóa các cửa lên xuống và khóa cách ly với các toa khác. Dọc đường, đoàn tàu chỉ dừng tại một số ga để tác nghiệp kỹ thuật, không đón trả khách. 

Sau khi tàu tới ga Quảng Ngãi, các lao động Trung Quốc và nhân viên phục vụ trực tiếp trên tàu sẽ đều được đi cách ly 14 ngày và xét nghiệm theo đúng quy định. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN