Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:48
RSS

Gameshow Nhóc cưng siêu đẳng: Phụ huynh bất ngờ chứng kiến con từ 'nhóc cưng' thành 'chiến binh'

Thứ tư, 09/10/2019, 09:30 (GMT+7)

Gameshow “Nhóc cưng siêu đẳng” mùa 3 được phụ huynh đánh giá là sân chơi bổ ích, mang tính giáo dục cao. Nhiều người không khỏi bất ngờ về sự thay đổi tích cực của con sau cuộc thi.

Gameshow 'Nhóc cưng siêu đẳng' được phụ huynh đánh giá cao trong mùa 3
Chững chạc và trưởng thành hơn đó chính là điều dễ nhận thấy ở các bé sau khi tham gia gameshow Nhóc cưng siêu đẳng

Sau hai mùa 2017 và 2018, “Nhóc cưng siêu đẳng” đã nhận được sự yêu mến của khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Trong mùa 3 này, sự trở lại của “Nhóc cưng siêu đẳng” có thêm nhiều thử thách cam go hơn, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng nhiều kỹ năng kết hợp khả năng phán đoán. Chính vì thế, gameshow năm nay được nhiều phụ huynh đánh giá là sân chơi bổ ích và mang tính giáo dục cao.
 
Từ “nhóc cưng” bé trở thành “chiến binh”

“Nhóc cưng siêu đẳng” là một gameshow vận động dành cho thiếu nhi từ 8 – 12 tuổi. Thông qua các trò chơi vận động, các thử thách cam go cần sự nỗ lực và tinh thần đồng đội, các bé được vận động về cả thể chất lẫn tinh thần.


Từ nhóc cưng ở nhà các em thành chiến binh trong gameshow

Theo thể lệ cuộc thi, các thí sinh chia thành đội gồm 5 thành viên (trong đó tối đa 3 nam) để cùng nhau vượt qua các thử thách cá nhân trong thời gian nhanh nhất. Các bạn nhỏ không chỉ nỗ lực chinh phục thử thách do ban tổ chức đưa ra, mà còn phải thể hiện được tinh thần đồng đội, sự thông minh, khéo léo và dẻo dai. Nhưng hơn hết các bé phải vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình và chiến thắng bản thân.

Nhiều bạn nhỏ tham gia các chương trình đã từ “nhóc cưng” của ba mẹ trở thành “chiến binh” thực thụ, không còn sợ độ cao, sợ bùn đất lầy lội. Nhiều bé từ thụ động, sau khi tham gia chương trình trở nên cởi mở hơn, chủ động giao lưu hơn. Sau gameshow, không ít các bé trở thành những người bạn thân trong cuộc sống, thường xuyên liên hệ với nhau để trao đổi, học tập.

Chị Hoàng Thị Hường - Mẹ của thí sinh Nguyễn Hoàng chia sẻ: "Bình thường Hoàng ở nhà là một cậu bé rất hiếu động, hay chọc ghẹo mọi người… nhưng sau khi tham gia cuộc thi, con trở nên trưởng thành hơn. Mình thấy con thay đổi nhiều nhất là bắt đầu học được cách kiềm chế bản thân, biết sắp xếp công việc để giải quyết một cách thông minh, hiệu quả".

Gameshow 'Nhóc cưng siêu đẳng' được phụ huynh đánh giá cao trong mùa 3
Không chỉ vui chơi, các con còn học được cách ứng xử với bạn bè và mọi người xung quanh

Chị Thúy Hằng (phụ huynh của bé trong đội Sư Tử) cho hay, con mình đã thay đổi hoàn toàn sau khi tham dự gameshow.

Theo chị Thúy Hằng, con chị từ một cô bé hay mít ướt, nhõng nhẽo, nay đã trở thành cô gái tự tin và bản lĩnh: “Trước đây, bé nhà tôi rất được nuông chiều nên tính cách tiểu thư đỏng đảnh. Sau khi tham gia chương trình, bé thay đổi rất tích cực. Bé tỏ ra hòa nhập với mọi người hơn, chịu khó lắng nghe hơn. Đến giờ thì bé đã dạn dĩ hơn trước rất nhiều, tự chủ làm những việc mà bé cần và khi nào thấy quá sức thì mới nhờ đến sự trợ giúp của mẹ.

Trước khi cho con tham gia cuộc thi, tôi cũng thấy lo lắng không biết con có thích nghi được không. Đến giờ nghĩ lại quyết định quả là rất đúng đắn. Cám ơn Nhóc cưng siêu đẳng rất nhiều”.

Đồng hành cùng phụ huynh trong việc nuôi dạy con trẻ


Đến với Nhóc cưng siêu đẳng, bé không chỉ được vận động mà còn trở nên độc lập, bản lĩnh và tự tin hơn

Không chỉ "biến nhóc cưng thành chiến binh" mạnh mẽ, tự lập hơn, qua chương trình Nhóc cưng siêu đẳng, các bậc phụ huynh cho hay, họ còn có thêm nhiều cơ hội và thời gian để hiểu con hơn, phát hiện ra tài năng của bé. Đồng thời việc cha mẹ cùng đồng hành với con, trở thành người hướng dẫn, ủng hộ tinh thần các con qua các vòng thi đã giúp không ít phụ huynh gần gũi và hiểu con hơn, trở thành "người bạn" của con trong cuộc sống.

"Trước đây bé rất ít nói chuyện và chia sẻ với tôi. Thế nhưng, từ khi đưa con đi thi, đồng hành và động viên con qua mỗi thử thách, khoảng cách giữa hai cha con dường như biến mất. Sau cuộc thi, hai cha con còn dành rất nhiều thời gian để nhìn lại rồi "rút kinh nghiệm", phân tích, chia sẻ... Thậm chí, mọi người trong gia đình còn ngạc nhiên là sao dạo này hai cha con hợp nhau thế. Thực sự, đó là giá trị quá lớn mà cuộc thi đem lại cho gia đình tôi", một phụ huynh có con tham gia Nhóc cưng siêu đẳng chia sẻ.

Ngoài ra, theo phụ huynh này, cuộc thi không chỉ mang lại tiếng cười, sự hồn nhiên hóm hỉnh, mà còn còn chứa đựng những bài học tâm lý và ứng xử sâu sắc trong việc nuôi dạy con trẻ ở lứa tuổi khá “nhạy cảm”: teen và sắp teen.

Gameshow 'Nhóc cưng siêu đẳng' được phụ huynh đánh giá cao trong mùa 3
Nhiều phụ huynh phát hiện năng khiếu của con trẻ sau khi cho bé tham dự Nhóc cưng siêu đẳng

Chương trình “Nhóc cưng siêu đẳng” mùa 3 hân hạnh tiếp tục đồng hành cùng phụ huynh dạy con yêu thích vận động, tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm, đối diện với thất bại và khám phá bản thân. Bên cạnh đó, rất nhiều các bạn nhỏ tài năng có cơ hội bộc lộ bản thân qua các bài múa belly dance, múa võ, trình diễn catwalk, ca hát…

Ở mùa 3, “Nhóc cưng siêu đẳng” vẫn giữ lại những tiêu chí là một sân chơi bổ ích dành cho thiếu nhi và giúp cho các em có được tuổi thơ đầy sôi động và cảm xúc. Bên cạnh đó, chương trình cũng có thêm nhiều sáng tạo mới mẻ, format ấn tượng, hấp dẫn với nhiều trò chơi như: Vượt thác băng ghềnh - Núi cao hiểm trở - Ai khỏe hơn ai - Trục xoay khổng lồ - Vượt qua bóng tối – Đồng sức đồng lòng… nhằm hướng cho các em biết đến những trò chơi dân gian, mang đậm giá trị truyền thống. Đồng thời chương trình còn là cầu nối để phụ huynh giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái, tạo điều kiện để thí sinh “nhí” có thể kết bạn và học hỏi lẫn, cùng nhau phát triển.

Nhóc cưng siêu đẳng do Đài truyền hình TP.HCM HTV phối hợp với Dat Film thực hiện.

Lịch phát sóng: 14h20 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Tập đầu tiên chính thức lên sóng từ ngày 6/10/2019

 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN