Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:42
RSS

'Quý cô hoàn hảo': Gameshow nhảm nhí, lố lăng hay sự câu view rẻ tiền đi ngược thuần phong, mỹ tục?

Thứ bảy, 17/03/2018, 19:15 (GMT+7)

Sau nhiều tập phát sóng, gameshow "Quý cô hoàn hảo" bị đánh giá là nhảm nhí, tồn tại nhiều vấn đề khiến khán giả phản ứng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, gameshow hẹn hò bất ngờ bùng nổ với loạt chương trình như: “Lựa chọn của trái tim”, “Vì yêu mà đến”, “Yêu là chọn”, “Giai điệu chung đôi”... Trong số đó, “Quý cô hoàn hảo” đã và đang khiến dư luận dậy sóng vì những màn đối đáp vô lễ, vô văn hóa của người chơi đối với những bậc đáng kính bằng tuổi của cha mẹ mình…

Đi ngược thuần phong Mỹ tục

Phát sóng vào đầu tháng 3, chương trình Quý cô hoàn hảo tập 25 đã đặt ra tình huống cô con dâu tương lai Thư Kỳ, một sinh viên năm 2 của một trường nghệ thuật đứng trước mặt 3 người phụ nữ và bình luận “ai dễ, ai khó” để chọn một trong ba người sẽ làm mẹ chồng tương lai của mình.

Sau khi phát sóng, khán giả đã vô cùng sốc khi một cô gái có tuổi đời còn quá trẻ như Thư Kỳ tỏ thái độ đanh đá, hách dịch thản nhiên bình phẩm chê bai cả ba người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình bằng những từ ngữ vô lễ, nặng nề trên sóng truyền hình. 

Qúy cô hoàn hảo: Gameshow nhảm nhí, lố lăng
Màn đối đáp gây "sóng gió" trong tập 25 Quý cô hoàn hảo

Những câu bình phẩm được cô gái trẻ sử dụng như “Ngoại hình không thích hợp ở đôi mắt, chân mày và tổng thể khuôn mặt. Đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào em, đây sẽ là một người khắt khe, xét nét với con dâu” hay “cô này phong cách lạnh lùng, chắc là người không hề tình cảm” và “cô nãy giờ không nhìn em, chắc chắn là người phụ nữ kiêu kỳ”…

Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn cãi nhau tay đôi với người lớn. Thậm chí, khi nhân vật mẹ và chồng tương lai đã chịu lùi một bước để đưa ra phương án nhằm dĩ hòa vi quý thì cô lại được nước làm tới, tỏ thái độ hầm hố như muốn “ăn tươi, nuốt sống” người đối diện... 

Còn nhớ trước tập chương trình của Thư Kỳ, Quý cô hoàn hảo cũng gây “choáng” với công chúng khi một “quý cô” khác lên bày tỏ quan điểm dù có chết cũng nhất quyết không bao giờ sống chung với mẹ chồng với lời nói, biểu cảm cực kì cau có, mang nhiều ý nghĩa tiêu cực; xem xong clip trên các bậc phụ huynh đã vô cùng “đau lòng” và chỉ trích nặng nề cô gái 8X này.

Rất nhiều khán giả cho rằng là chương trình phát ở một trong những kênh lớn nhất, nhì cả nước, thu hút hàng triệu lượt xem sao lại để cho những hành vi thiếu văn hóa thế này lên sóng, phải chăng NXS đang cố tình cổ vũ, tiếp tay cho lối sống không biết kính trên nhường dưới, sống ngang ngược và thoải mái xấc xược đi ngược với những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam?

Nhảm nhí, câu view bằng những tình huống lố lăng

Đa phần cư dân mạng cho rằng một số gameshow hiện nay ngày càng nhảm, tiêu biểu như "Quý cô hoàn hảo". Nhiều ý kiến khẳng định người chơi tham gia chỉ để khán giả biết đến bản thân mong được nổi tiếng. Những bạn trẻ tham gia chương trình sẵn sàng tương kế tựu kế với NSX để cho ra đời những màn “trình diễn” tai tiếng, phản cảm. Thế nhưng, các bạn dù còn trẻ nhưng đủ để chịu hoàn toàn trách nhiệm nên khi quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế, gameshow…vẫn chấp nhận để diễn những hành vi xấu xí, không văn hóa. 

Qúy cô hoàn hảo: Gameshow nhảm nhí, lố lăng
Nhiều người cho rằng các bạn trẻ vì muốn nổi tiếng mà sẵn sàng tham gia các tình huống được dàn dựng

NSX đưa ra những tình huống phản cảm, méo mó về chân dung người phụ nữ trước hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ để câu view, câu khách. Những tình huống như cô gái ăn nói hỗn hào, xấc xược với những suy nghĩ nông cạn, ngớ ngẩn, lệch lạc sẽ gây những tác hại vô cùng lớn đối với một bộ phận khán giả, nhất là những người trẻ còn chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, về gia đình sẽ bị ảnh hưởng lệch lạc trong nhận thức cũng như cách ứng xử. Chính vì vậy, ngoài chuyện gây nhàm chán thì nhiều khán giả còn cho rằng người chơi đến đây chỉ để đánh bóng tên tuổi.

Vấn đề đặt ra là gameshow đã sắp xếp tình huống, câu rating, câu view. Vô hình chung vì chạy theo lợi nhuận mà  bất chấp tất cả, quên mất tính giáo dục và trách nhiệm của truyền thông là hướng con người tới những giá trị đẹp, thẩm mỹ. Đã tới lúc các cơ quan chức năng nên sàng lọc các game show truyền hình vô bổ để dành thời lượng cho những chương trình mang tính giáo dục. 


Xem thêm Sự thật câu chuyện cô gái đanh đá với mẹ chồng Quý cô hoàn hảo

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN