Thứ ba, 23/04/2024 | 22:15
RSS

'Găm' 90.000 chiếc khẩu trang chờ 'thời cơ' bán kiếm lời

Thứ ba, 11/02/2020, 19:42 (GMT+7)

Cục QLTT Hà Nội cho biết đang tạm giữ lô hàng khoảng 143.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều nay 11/2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện điểm tập kết khoảng 90.000 chiếc khẩu trang y tế do một người đàn ông mua trôi nổi, "găm hàng" chờ lên giá bán kiếm lời.

Theo đó, vào khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 - Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra tại một ngôi nhà ở ngõ 167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

'Găm' 90.000 chiếc khẩu trang chờ 'thời cơ' bán kiếm lời
Cơ sở "găm" 90.000 chiếc khẩu trang bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 1.800 hộp khẩu trang y tế loại 3,4 lớp, tổng số khoảng 90.000 chiếc. Chủ lô hàng là Đào Hoàng Q. (SN 1988, trú ở quận Đống Đa) trình bày đã mua gom số khẩu trang y tế, mượn địa điểm tập kết để chờ lên giá rồi bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định.

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN