Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:22
RSS

FIFA đánh giá cao Thái Lan trước trận gặp Malaysia, Việt Nam

Thứ bảy, 09/11/2019, 14:17 (GMT+7)

Website của FIFA vừa có bài viết khen ngợi sự lột xác của tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino. Bài viết này cho rằng "sự phấn khích của tuổi trẻ" giúp Voi chiến duy trì mạch bất bại ở vòng loại World Cup.

Website của FIFA vừa có bài viết khen ngợi sự lột xác của tuyển Thái Lan dưới triều đại của HLV Nishino. Bài viết này cho rằng "sự phấn khích của tuổi trẻ" giúp Thái Lan chiếm lợi thế trong việc giành vé vào vòng loại 3 ở bảng G.

"Tuyển Thái Lan dưới thời tân HLV Akira Nishino đang gây chú ý mạnh mẽ ở vòng loại World Cup khu vực châu Á thông qua màn trình diễn ấn tượng của họ. Hai chiến thắng và một trận hòa là hết quả đáng ngạc nhiên cho đến nay đã đưa Thái Lan lên đỉnh của bảng G vốn đầy dẫy thách thức.

Trong chặng đường đó, mặc dù bị Việt Nam cầm hòa không bàn thắng trong trận mở màn, nhưng Thái Lan đã thi đấu đầy ấn tượng để thắng đậm Indonesia 3-0 ngay sân khách, sau đó làm choáng UAE với chiến thắng 2-1 trên sân nhà.

Phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của họ là một bước nhảy vọt, tăng liền 5 hạng lên 109 trên BXH FIFA tháng 10/2019, trở thành động lực tốt nhất ở châu Á trong tháng này cùng với Qatar và Iraq. Bằng cách này, Thái Lan đã tiếp tục một quỹ đạo thăng tiến trên BXH FIFA kể từ năm 2014…

Với một đội hình giàu chất lượng, chính những cầu thủ trẻ của Thái Lan đã thu hút sự chú ý thông qua một số màn trình diễn bắt mắt. Cầu thủ tấn công Supachok 21 tuổi đã trở thành người hùng ở trận gặp Indonesia với việc ghi 2 bàn và còn kiếm một quả phạt đền. Chẳng hề kém cạnh, tiền vệ mới 20 tuổi Ekanit Panya đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quyết định giúp Thái Lan nhấn chìm UAE.

Nếu chiến thắng trước Indonesia đưa chiến dịch của Thái Lan trở lại đúng quỹ đạo thì việc đánh bại UAE lại mang tới cho Nishino những hy vọng để vượt qua một bảng đấu đầy khó khăn.

Có lẽ đã quá lâu để Thái Lan chờ đợi tạo ra một bước đột phá mới. Sau khi đạt thứ hạng FIFA cao nhất lịch sử, đó là hạng 43 thế giới vào tháng 9/1998, Thái Lan đã dần tụt dốc trong 16 năm qua, với một kỷ lục thấp nhất là hạng 165 vào tháng 10/2014. Tuy nhiên, Thái Lan đang trở lại và việc họ đứng hạng cao nhất trong suốt 5 năm qua đã chứng minh điều đó.

Điều này được thúc đẩy bởi những màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ. Tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, họ có quyền để mong đợi những điều tốt đẹp hơn thế".

FIFA đánh giá cao Thái Lan trước trận gặp Malaysia, Việt Nam
FIFA đánh giá cao Thái Lan trước trận gặp Malaysia, Việt Nam

Trong khi đó, trang fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan có bài viết: “Chỉ còn một tuần nữa vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại. Với tình hình hiện tại, 2 trận đấu sắp tới có thể quyết định tấm vé đi tiếp của các đội bóng. Đặc biệt tại bảng đấu của Thái Lan, nơi có những người bạn trong khu vực Đông Nam Á nhưng không thể dùng từ tình bạn khi đã rơi vào tình cảnh này.

Nếu đứng ở vị trí thứ 2, rất khó để cạnh tranh với các đội thứ 2 của các bảng đấu khác để giành vé lọt vào vòng sau. Chỉ có một đội bóng duy nhất giành ngôi đầu bảng, không có cơ hội cho bất kỳ sai lầm nào. Chính vì lý do này, Thái Lan phải hướng đến kết quả tốt nhất khi đối đầu Malaysia và Việt Nam. Điều đó sẽ đưa chúng ta đi đúng với mục tiêu đã đề ra. Thái Lan đang có cơ hội rất lớn nhưng cũng đầy thách thức.

Đến làm khách tại Bukit Jalil, chúng ta chưa từng được đánh vần từ chiến thắng dù chỉ một lần. Đối đầu với ‘những chiến binh sao vàng’ cũng hoàn toàn khác so với cách đây 4 năm. Đừng quên rằng ở bảng đấu này Việt Nam cũng đang thi đấu rất tốt và giành được kết quả không hề kém chúng ta. Nếu thua sẽ lật đổ chúng ta để chiếm lấy vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Ở thời điểm này rất khó để đánh bại Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình, nhưng không có gì là không thể. Nếu vượt qua, con đường sẽ trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Malaysia và Việt Nam đều được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Đó là động lực không nhỏ để các cầu thủ của họ tiến về phía trước.”

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN