Thứ năm, 25/04/2024 | 08:44
RSS

FIFA công bố thể thức bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022

Thứ năm, 31/03/2022, 09:40 (GMT+7)

Mới đây FIFA đã công bố thể thức bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022, giải đấu sẽ được tổ chức vào mùa Đông năm nay tại Qatar.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi, dù có lợi thế ở trận lượt đi nhưng Ai Cập đã ngậm ngùi nhìn Senegal đi tiếp khi họ nhận thất bại 1-3 trên chấm luân lưu cân não. Ở những cặp đấu còn lại, Ghana, Morocco, Tunisia và Cameroon cũng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ sau 2 lượt trận  góp mặt ở sân chơi cao quý nhất bộ môn túc cầu.

Với châu Âu, họ cũng đã tìm được ra đại diện thứ 11 và 12 góp mặt tại World Cup 2022. Bồ Đào Nha, với sự tỏa sáng của Bruno Fernandes đã vượt qua Bắc Macedonia với tỷ số 2-0 để góp mặt ở World Cup 2022. Trong khi đó, Robert Lewandowski cũng đã đưa các đồng đội có vé chính thức đến với giải bóng đá danh giá nhất thế giới.

Hiện tại, VCK World Cup 2022 chỉ còn thiếu 5 đội tuyển góp. 5 suất cuối cùng này sẽ được xác định sau những trận đấu tại vòng loại khu vực CONCACAF, play-off Liên lục địa và play-off khu vực châu Âu.

FIFA công bố thể thức bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022
Bồ Đào Nha của Ronaldo chính thức góp mặt ở VCK World Cup 2022

Ở trận play-off Liên lục địa đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa một đại diện của châu Á và một đội tuyển xếp thứ 5 tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Trận play-off Liên lục địa thứ hai sẽ màn đụng độ giữa hai đại diện của hai khu vực Bắc-Trung Mỹ & Caribe và Châu Đại Dương.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết World Cup Qatar 2022 vào lúc 19h00 (giờ địa phương) ngày 1/4 tới đây. Địa điểm tổ chức sẽ là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha.

Theo đó, 32 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống. Trong đó, đội chủ nhà World Cup 2022, ĐT Qatar sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với 7 anh tài có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

Các đội xếp từ vị trí thứ 8 đến 15 nằm nhóm hạt giống số 2. Nhóm hạt giống số 3 sẽ bao gồm các đội xếp từ 16 đến 23 và nhóm 4 là các đại diện xếp từ 24 đến 28.

Đối với những đội giành vé muộn đến VCK World Cup 2022 sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Các đội từ cùng một liên đoàn thành viên sẽ được chia thành các nhóm khác nhau, ngoại trừ các đội của UEFA vì có tới 13 đội tham gia. Kết quả là 5 trong 8 bảng đấu sẽ có hai đội châu Âu.

Tại bảng B vòng loại châu Á. Tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia là hai đội góp mặt ở vòng chung kết World Cup, trong đó Nhật Bản xếp nhì bảng, vị trí nhất bảng thuộc về Saudi Arabia. Tuyển Úc kết thúc vòng loại cuối cùng với vị trí thứ 3 bảng B và sẽ phải dự thêm vòng play-off để tranh vé đến Qatar.

Hiện tại, châu Á đã xác định được 5 đội giành quyền dự World Cup 2022. Bên cạnh hai đội của bảng B thì ở bảng A, Iran và Hàn Quốc đã giành vé đi tiếp từ các lượt trận trước, đội còn lại là chủ nhà Qatar.

Đội tuyển Việt Nam có được 4 điểm xếp cuối bảng B, xong đây cũng được xem là một giải đấu thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo Bởi chúng ta đã mang về chiến thắng đầu tiên cho khu vực Đông Nam Á ở sân chơi này trong bối cảnh thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương và dịch bệnh.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại