Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:59
RSS

Fan Thái Lan nhận trái đắng khi ôm vé chung kết King’s Cup

Thứ bảy, 24/09/2022, 14:12 (GMT+7)

Những fan của tuyển Thái Lan ôm vé trận chung kết King’s Cup đang rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi đội nhà sớm bị loại ở bán kết.

Theo báo chí Thái Lan, BTC King's Cup mới thông báo tiếp tục mở bán 2000 vé cho trận chung kết. Tuy nhiên, dưới bài đăng, chẳng có fan nào hỏi mua vé, thay vào đó là làn sóng bán ra ồ ạt. Có người đã giảm nửa giá vẫn chưa bán được.

Trước đó, đã có rất nhiều người mua vé trận chung kết, với niềm tin tuyệt đối rằng ĐT Thái Lan sẽ đánh bại Malaysia ở bán kết. Thế nhưng, kết quả đi ngược so với dự đoán. ĐT Thái Lan thua sau loạt luân lưu cân não và phải đá tranh hạng 3.

Thậm chí, vé của trận tranh hạng 3 cũng đang "ế ẩm". Các CĐV cảm thấy thất vọng, không còn muốn đến SVĐ Chiangmai cổ vũ đội nhà ở trận tranh giải ba trong những ngày tới.

Fan Thái Lan nhận trái đắng khi ôm vé chung kết King’s Cup
Thái Lan bị loại ở bán kết King's Cup sau trận thua Thái Lan

Thua 3-5 ở loạt luân lưu, sau khi hòa 1-1 trong thời gian chính thức, Thái Lan nối dài chuỗi tám năm không thắng Malaysia. Lần gần nhất họ đánh bại đối thủ này đã từ ngày 17/12/2014, ở lượt đi chung kết AFF Cup 2014 với tỷ số 2-0.

Ở trận thua Malaysia, Chanathip chỉ thi đấu được vỏn vẹn 15 phút trước khi rời sân vì chấn thương háng. Mức độ chấn thương vẫn chưa xác định được, tuy nhiên nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài một thời gian.

Điều này xảy ra là bi kịch với "Messi Thái" trong bối cảnh cầu thủ này đang mất dần vị trí tại Kawasaki Frontale. Những vòng đấu gần đây, ngôi sao số 1 Thái Lan không còn được tin tưởng và trao cơ hội ra sân tại J-League.

Với việc bị chấn thương trong đợt tập trung lần này của ĐT Thái Lan, nhiều khả năng Chanathip sẽ "dứt tình" và không về thi đấu tại AFF Cup 2022. Trước đó, HLV Mano Polking từng bày tỏ ý định làm mọi cách để mang cầu thủ này về để hướng tới việc bảo vệ thành công chức vô địch.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại