Thứ tư, 24/04/2024 | 10:26
RSS

EU phê duyệt vắc xin ngừa đậu mùa khỉ

Thứ ba, 26/07/2022, 06:27 (GMT+7)

Bavarian Nordic đã cung cấp vắc xin cho một số nước EU trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ở châu Âu, với mục đích được gọi là 'sử dụng ngoài nhãn'.


Vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ Imvanex. Ảnh: Reuters

Ngày 25/7, công ty công nghệ sinh học của Đan Mạch Bavarian Nordic (BAVA.CO) thông báo, Ủy ban châu Âu đã cho phép vắc xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ Imvanex của họ được bán trên thị trường khu vực, theo Reuters đưa tin.

Sự chấp thuận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức xếp loại dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Giám đốc điều hành Bavaria Paul Chaplin cho biết: “Việc phê duyệt sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng chống dịch của các quốc gia.”

Vắc xin ngừa dịch đậu mùa khỉ của Bavarian cũng là loại vắc xin duy nhất giành được Mỹ và Canada cấp phép, còn ở EU cho đến nay mới chỉ được dùng để điều trị bệnh đậu mùa.

Việc phê duyệt này có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu cũng như ở Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Phạm Hiền
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.