Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:35
RSS

Duy Mạnh vắng mặt ở AFF Cup và Vòng loại World Cup?

Thứ sáu, 22/05/2020, 10:15 (GMT+7)

Với việc trở lại vào tháng 11 tới và cần hai tháng để tập luyện trước khi có thể thi đấu trở lại, Duy Mạnh chắc chắn sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2020 và Vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Theo thông tin mới nhất, chấn thương của Đỗ Duy Mạnh đang có chuyển biến tích cực, hiện cầu thủ này đang tập luyện phục hồi ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF cùng với Đình Trọng, Huy Hùng và Lương Xuân Trường.

Được biết, Huy Hùng có thể trở lại thi đấu trong vài tuần tới, trong khi Xuân Trường và Duy Mạnh chỉ có thể trở lại thi đấu sớm nhất là 3 tháng nữa.

Về trường hợp của Duy Mạnh, Chuyên gia PVF Nguyễn Trọng Hương chia sẻ: "Chấn thương của Duy Mạnh cần thời gian hồi phục dài. Chúng tôi không thể nói chính xác thời gian. Tuy nhiên, việc Duy Mạnh quay lại thi đấu với thể trạng tốt nhất không thể sớm hơn tháng 1/2021.

Trước đó 1-2 tháng, Duy Mạnh sẽ làm quen với quá trình tập luyện, chiến thuật của đội. Duy Mạnh sẽ quay lại tập luyện với thời gian 60 phút, rồi tăng lên 90 phút, sau đó có thể tập hết buổi. Tiếp theo, cậu ấy sẽ thi đấu nửa hiệp, một hiệp rồi tiến tới cả trận" - theo Tuổi Trẻ.

Duy Mạnh vắng mặt ở AFF Cup và Vòng loại World Cup 2020
Duy Mạnh nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup và Vòng loại World Cup 2020

Theo nhiều nguồn tin, Duy Mạnh trở lại làm quen dần với sân cỏ vào tháng 11/2020 và cần thêm từ 1-2 tháng tập luyện để lấy lại 100% thể lực đo đó nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ AFF Cup 2020 (23/11 - 31/12) và vòng loại World Cup 2022 (tháng 10 - 11/2020).

Với việc thiếu vắng cả Duy Mạnh và Đình Trọng, Hà Nội FC đang gặp vô vàn khó khăn ở V.League 2020. Sau hai vòng đấu, đội bóng Thủ đô hiện chỉ có được 3 điểm và xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng sau một trận thắng và trận thua.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại vào tháng 9 tới sau khi V.League 2020 chính thức khép lại. Hiện HLV Park Hang Seo đang cân nhắc triệu tập Huy Toàn, Hải Huy, Thanh Hào, Văn Đức và Khắc Ngọc lên tuyển.

Ngoài ra một số cầu thủ của U23 Việt Nam có phong độ cao cũng được chiến lược gia Hàn Quốc đôn lên tuyển quốc gia trong đợt tập trung tới đây.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN