Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:46
RSS

Đường phố Hà Nội ra sao trong ngày đầu đợt nghỉ lễ 2/9

Thứ năm, 02/09/2021, 15:04 (GMT+7)

Ngay cả những trục đường chính, mật độ người ra đường trong sáng ngày nghỉ lễ đầu tiên giảm rất nhiều so với những ngày trước đây.

Theo nhận định của các tổ công tác liên ngành tại các chốt kiểm soát, lượng người ra đường trong sáng nay giảm đáng kể, chỉ bằng 1/5 so với những ngày trước.

Ghi nhận của PV, giao thông trên các tuyến đường Hà Nội trong sáng nay (2/9), ngày đầu tiên đợt nghỉ lễ đều khá vắng vẻ. 

Các chốt của các khu dân cư kiểm tra rất chặt chẽ người ra vào địa bàn. Tại các chốt kiểm soát tổ liên ngành của công an Hà Nội, 100% người điều khiển các phương tiện đi qua đều phải xuất trình giấy tờ theo đúng quy định phòng chống dịch.


Lác đác người đi lại trên cầu vượt Lê Văn Lương trong sáng nay.


Tuyến đường Chùa Bộc - Thái Hà với hình ảnh vắng vẻ hơn nhiều so với những ngày trước.


Hà Nội tăng cường kiểm soát chặt người ra đường trong dịp nghỉ lễ 2-9.


Mật độ giao thông trên các trục đường giao thông chính của Hà Nội giảm đáng kể.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên trong dịp Quốc khánh đặc biệt tại các tuyến đường của Hà Nội mà những ngày trước vẫn còn khá đông người đi lại.


Đường Trường Chinh.


Phố Tây Sơn.


Cầu vượt Láng Hạ.


Đường Nguyễn Xiển.


Phố Huỳnh Thúc Kháng.


Cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.


Phố Láng Hạ.


Phố Xã Đàn.


Đường Nguyễn Chí Thanh.


Cầu vượt Thái Hà.


Đường Nguyễn Trãi.


Phố Đỗ Quang.


Dịp nghỉ lễ này được xem là "thời gian vàng" để Hà Nội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một các quyết liệt, hạn chế tối đa sự lây lan, bùng phát dịch covid-19

Chí Cường
Theo Giadinh.net