Thứ năm, 25/04/2024 | 14:47
RSS

Đường dây ma túy 'khủng' từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định bị triệt phá

Thứ hai, 13/04/2020, 19:57 (GMT+7)

Các đối tượng thừa nhận thường vận chuyển ma tuý từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định, chia nhỏ bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn 2 tỉnh này.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho báo Tiền Phong biết, quá trình trình sát, đơn vị này xác định có một đường dây vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Sơn la về Thái Bình và nam Định tiêu thụ nên đã lập chuyên án KH919 để theo dõi lộ trình của đường dây này. Lúc 12 giờ 30 phút ngày 11/4, ban chuyên án đã quyết định "cất lưới" đường dây này tại chốt kiểm dịch thuộc thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra chiếc xe Vios biển kiểm soát 17A-054.77, lực lượng công an đã khống chế, quả tang Phạm Tiến Khoa (44 tuổi), Phạm Công Hạnh (45 tuổi), đều trú tại thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ thành phố Thái Bình và Nguyễn Thị Huyền (43 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội), Trần Thị Hường (29 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe.

Đường dây ma túy 'khủng' từ Sơn La về Thái Bình, Nam Định bị triệt phá
Chân dung các đối tượng và tang vật. Ảnh: Báo Thái Bình

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 3 gói ma túy Methamphetamin (trọng lượng 3kg) và 2 bánh ma túy (trọng lượng 0,7 kg). Khám nhà Phạm Tiến Khoa, lực lượng công an thu giữ 1 kiếm, 1 cân tiểu ly và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, theo báo Thái Bình.

Đươc biết, các đối tượng trên đều có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động rất phức tạp, manh động. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN