Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:49
RSS

Dương Cầm đáp trả phát ngôn tìm tên anh trên google chỉ ra đàn piano

Thứ năm, 28/12/2017, 21:55 (GMT+7)

“Khi tôi chọn nghệ danh Dương Cầm thì đã nguyện gắn mình với cây đàn piano. Tôi không đặt mình trên cây đàn.” – Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết.

Thời gian qua, nhạc sĩ Dương Cầm gây chú ý đặc biệt với người hâm mộ vì những phát ngôn thẳng thắn của anh trong chương trình “Sao đại chiến”. Đặc biệt, những lời nhận xét “thẳng như ruột ngựa” của anh về Miu Lê chưa xứng tầm làm ca sĩ nhận những ý kiến trái chiều.

Ngược lại, Miu Lê cũng đáp trả lại nhạc sĩ Dương Cầm với phát ngôn: "Tìm tên Dương Cầm trên google chỉ ra đàn piano". Ngay sau chia sẻ này, bên cạnh ý kiến ủng hộ thì cũng có rất nhiều người trong cộng đồng mạng đã tấn công Miu Lê và cho rằng cô hỗn.  

Dương Cầm đáp trả phát ngôn tìm tên anh trên google chỉ ra đàn piano

Trong một talkshow mới đây, nhạc sĩ Dương Cầm thẳng thắn chia sẻ về chuyện tìm tên Dương Cầm trên google chỉ ra đàn piano mà Miu Lê phát ngôn. 

Vị nhạc sĩ 30 tuổi vui vẻ nói rằng: “Cái điều đó làm tôi cảm thấy vui trong lòng. Câu nói này hoàn toàn đúng. Tôi không biết bạn ấy ẩn ý là gì nhưng rõ ràng lên google gõ Dương Cầm chắc chắn ra piano. Và mình gõ piano nó cũng cho ra kết quả Dương Cầm. Khi tôi chọn nghệ danh Dương Cầm thì đã nguyện gắn mình với cây đàn piano. Tôi không đặt mình trên cây đàn. Tôi đã theo học đàn piano từ năm 7 tuổi, tôi rất yêu cây đàn này. Tất cả tác phẩm của tôi đều viết bằng cây đàn. Tôi nguyện để hình ảnh của mình núp sau cây đàn đó. Search Dương Cầm mà ra hình ảnh piano thì đó là điều vui mà. Tôi nghĩ là sau này dù có search Dương Cầm cỡ nào nó cũng ra piano thôi. Vì bản thân cái tên Dương Cầm chính là piano mà. Tôi chỉ ăn theo cái tên ấy thôi. Tôi chọn nghệ danh Dương Cầm từ lúc 14 hay 15 tuổi gì đó rồi".

Trước câu hỏi có những ý kiến ăn theo phát ngôn của Miu Lê để tấn công, chỉ trích Dương Cầm, vị nhạc sĩ cũng bày tỏ: "Sự thật là tôi không thấy chạnh lòng đâu. Trước khi các bạn đưa ra những nhận định như vậy thì phải có sự tìm hiểu trước. Ví dụ như các bạn đưa ra lập luận là vì sao ban tổ chức "Sao đại chiến" lại lựa chọn tôi vào cuộc chơi, tôi xin nói rằng mình phải hỏi là ban tổ chức đã có sự tìm hiểu nhất định rồi. Nếu như mời tôi - một ông chẳng liên quan, chẳng có khả năng gì ngồi vào vị trí ghế nóng thì sẽ làm hỏng chương trình".

Dương Cầm đáp trả phát ngôn tìm tên anh trên google chỉ ra đàn piano 2

"Các bạn cũng nên nhìn vào sản phẩm mà đội tôi mang đến, nó có giá trị nghệ thuật như thế nào chứ. Thêm nữa, khi tôi ngồi đó, các producer khác họ cũng lắng nghe mà. Các producer kia họ cũng nhìn vào sản phẩm của nhau để có cách đánh giá khách quan. Tôi nghĩ, những năm 2005 - 2007, thời gian này tôi tham gia các chương trình như Bài hát Việt, Làn sóng xanh và đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng. Phải đến rất nhiều năm sau các bạn ấy mới giành được những giải thưởng đó".

"Cái thời đó tôi còn trẻ lắm, tôi không quan trọng chuyện làm hình ảnh để thăng tiến. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi quan niệm là nhạc sĩ - producer cứ đứng sau để làm cho ca sĩ nổi tiếng thôi. Các nhà sản xuất chương trình họ sẽ nhìn vào sản phẩm để mời mình chứ không phải chỉ tính riêng chuyện nổi tiếng. Nếu cứ tập trung làm cho nổi tiếng mà sản phẩm không ra gì thì cũng không được. Sự nổi tiếng còn phụ thuộc vào may mắn nữa, không phải mình muốn là được. Nếu bây giờ tôi có nổi thêm 1 tí thì xin cám ơn các bạn đã dành sự ưu ái cho tôi", nhạc sĩ sinh năm 1987 chia sẻ.

Lê Lê (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN