Thứ năm, 25/04/2024 | 08:07
RSS

Dùng kháng sinh trị cúm: Đừng chết vì thiếu hiểu biết

Thứ tư, 14/12/2016, 16:37 (GMT+7)

Kháng kháng sinh đang là mối đe dọa nghiêm trọng và là thách thức lớn đối với nền y học trong thời điểm này. Nhân loại thực sự đang ở trong cơn ác mộng của kháng kháng sinh.

Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có khoảng hơn 700.000 người chết do ảnh hưởng của kháng kháng sinh. Dự tính đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên đến hơn 10 triệu người. Như vậy, trung bình cứ 3 giây lại có một người chết do tình trạng kháng kháng sinh.

Điều đáng nói là tại Việt Nam tình trạng này đang ở mức báo động khẩn cấp. Rất nhiều bác sĩ tỏ ra lo ngại khi mỗi ngày tiếp xúc với càng nhiều bệnh nhân có các triệu chứng kháng kháng sinh. Có những em nhỏ mới chỉ 8 tuổi nhưng đã bị kháng kháng sinh, cơ hội sống khá ít.

Ông Cao Hưng Thái, Phó cục trưởng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ ra một thực trạng rằng nhận thức của người dân, thậm chí cả cán bộ y tế về kháng sinh còn rất hạn chế.

Theo thống kê, ở Việt Nam có hơn 30.000 cơ sở bán thuốc tư nhân. Trong đó, hầu hết các nhà thuốc đều bán thuốc kháng sinh mà không cần đơn thuốc.

Kháng kháng sinh đang ở mức báo động tại Việt Nam

Kháng kháng sinh đang ở mức báo động tại Việt Nam

Kháng sinh thường được sử dụng để điều trị viêm họng, phế quản, viêm xoang, viêm phổi… Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng bên cạnh vi khuẩn, tất cả các bệnh này đều có thể gây ra bởi virus.

Trong nhiều trường hợp ngay cả cảm cúm, bệnh nhân cũng sử dụng kháng sinh. Mà đối với virus, kháng sinh là vô dụng.

Trong y học, kháng sinh không hiệu quả đối với virus. Và cúm do virus gây ra thì tốt nhất là không nên dùng kháng sinh.

Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng mặc dù phân biệt được virus và vi khuẩn, nhiều người vẫn tiếp tục lạm dụng kháng sinh.

Kháng kháng sinh sẽ tiếp tục đe dọa tính mạng nếu tiếp tục sử dụng thuốc vô tôi vạ

Kháng kháng sinh sẽ tiếp tục đe dọa tính mạng nếu tiếp tục sử dụng thuốc vô tôi vạ

Kháng sinh được sử dụng để điều trị bệnh nhiễm trùng.

Nhưng cũng giống như bất cứ một loại thuốc nào khác, kháng sinh chỉ hiệu quả khi được sử dụng một cách chính xác. Khi bị lạm dụng hoặc sử dụng sai, kháng sinh có thể gây hại nghiêm trọng.

Lặp đi lặp lại việc sử dụng kháng sinh có thể gây ra nguy cơ kháng thuốc trên từng bệnh nhân.

Kéo theo đó họ sẽ gặp khó khăn trong điều trị sau này, tăng thời gian nằm viện và chi phí y tế. Gen kháng thuốc có thể lây lan giữa các vi khuẩn và do đó sẽ gây hại cho cộng đồng.

Nói tóm lại, bây giờ là lúc chúng ta không nên coi kháng sinh là những viên “thần dược” trị bách bệnh nữa. Không những không có tác dụng trong việc điều trị bệnh do virus gây ra, kháng sinh còn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ có hại.

Phương Bình (T/H)
Theo Đời sống Plus